Tin mới

Đôi nam nữ rớt xuống sông khi qua cầu tạm: Tìm thấy thi thể cô gái

Thứ ba, 22/09/2015, 09:19 (GMT+7)

Thi thể của Anh Th. - người bị rơi xuống sông ở khu vực cầu sắt An Thạnh cũ, huyện Cần Đước, Long An được người dân phát hiện tại khu vực gần Bến Bạ (Tân Trạch), cách hiện trường 40 km.

Thi thể của Anh Th. - người bị rơi xuống sông ở khu vực cầu sắt An Thạnh cũ, huyện Cần Đước, Long An được người dân phát hiện tại khu vực gần Bến Bạ (Tân Trạch), cách hiện trường 40 km.

Báo Giao thông dẫn lời Trung tá Lê Văn Phước, Phó Trưởng công an huyện Bến Lức (Long An) ngày 21/9 cho biết, khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc bàn ấp 4, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Công an xác định nạn nhân là Võ Hoàng Anh Th. (SN 1997, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) người bị rơi xuống sông ở khu vực cầu sắt An Thạnh cũ. Ngay sau đó, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Nơi cô gái rớt xuống sông bị nước cuốn đi - Ảnh: Phụ nữ TP.HCM

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 21/9, ông Võ Thành Thái - cha nạn nhân Anh Th. xác nhận trên báo Pháp luật TP.HCM, gia đình đang làm thủ tục nhận thi thể em Th. tại chính quyền địa phương xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, sau đó sẽ đưa về gia đình an táng.

Trước đó, người dân tại khu vực gần bến đò Bến Bạ (Tân Trạch), nơi cách hiện trường tai nạn hơn 40 km phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Vàm Cỏ nên vội vàng báo với cơ quan công an.

Trước đó, như tin đã đưa, khuya ngày 20/9, Th. được bạn chở bằng xe máy đi từ hướng Đức Hòa về thị trấn Bến Lức.

Khi đến cầu sắt (cầu tạm) An Thạnh cũ, đang tháo dỡ hơn một nửa thì bị rớt xuống sông.

Người bạn trai bơi được vào bờ, còn Th. bị nước cuốn trôi.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Phụ nữ TP.HCM, ông Trần Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ Giao thông vận tải), chủ đầu tư cầu An Thạnh cho biết, cầu An thạnh được xây xong và lưu thông từ ngày 9/9. Và chủ đầu tư và công ty thi công đã cho công nhân lắp đặt biển báo cấm đi trên cầu tạm, hướng dẫn đi trên cầu mới, việc lắp đặt biển báo, và thông cầu phía công ty đã thông báo cho Ban An toàn giao thông tỉnh Long An.

Ông Bảo cũng cho biết, ban đầu rào chắn nằm khá xa cầu tạm. Nhưng sau 1-2 ngày, thấy rào chắn bất tiện cho việc đi lại của một số hộ dân nên đơn vị thi công đưa rào chắn cách cầu cũ khoảng 40 m. Đơn vị thi công còn cho một chiếc xe cầu án ngữ trước cầu. Sau đó xe cẩu được dời đi. Tối 19/9 do trời mưa to nên hàng rào B40 cũng bị sập.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news