Tin mới

Người đàn ông chung sống với rắn, thằn lằn, nhện

Thứ bảy, 12/07/2014, 14:24 (GMT+7)

Một người đàn ông ở Anh có sở thích kỳ quặc là nuôi rắn, thằn lằn, nhện... như thú cưng trong nhà.

Một người đàn ông ở Anh có sở thích kỳ quặc là nuôi rắn, thằn lằn, nhện... như thú cưng trong nhà.

 

Anh Keithu Ross (24 tuổi) ở Motherwell, Bắc Lanarkshire, nước Anh nuôi 28 con rắn, 14 con thằn lằn, 3 con nhện, 3 con bọ cánh cứng, 5 con rùa và một con kỳ giông hổ trong phòng khách của mình. Trong vườn sau của người lái xe này còn có hai chú nhím.  

Anh Ross và rắn cưng

 Anh Ross đã mua chú rắn đầu tiên từ năm 17 tuổi nhưng anh mới bắt đầu “bộ sưu tập sống” của mình cách đây 4 năm. Thật may mắn là bạn gái của anh Ross, chị Darra không hề cảm thấy sợ hãi bộ sưu tập thú cưng của anh, mặc dù chị thích nuôi một chú chó hơn.  


Ross và 3 chú thằn lằn trong bộ sưu tập của anh

 
Đây là “ngôi nhà” của một chú nhện cửa sập (trapdoor spider) trong phòng khách của Ross

Ross cho biết anh mong muốn một ngày nào đó có thể biến sở thích của mình thành một công việc ổn định, chẳng hạn như một nhà lai tạo giống.


Ross với chú nhím nuôi ở vườn sau

Nói về sở thích khác thường của mình, Ross cho biết: “Tôi chỉ khác biệt so với mọi người một chút. Nếu người khác mua chó, mèo làm thú cưng thì tôi thích mua rắn và thằn lằn” 

Ross với chú rùa của mình

Ross chia sẻ bộ sưu tập của anh đã giúp đỡ nhiều người vượt qua nỗi sợ với rắn, nhện, hay thằn lằn. Bạn bè và gia đình Ross cũng chấp nhận sở thích kỳ lạ, và quen với  những động vật sống trong phòng khách chật hẹp của anh. 

Người lái xe nâng hàng với một trong 3 chú nhện của mình 

Anh nói: "Bây giờ, những người bạn của tôi hoàn toàn thoải mái khi ngồi trong phòng khách. Mẹ tôi còn thường xuyên vào phòng khách để xem tôi có nuôi thêm con gì mới không”.


Ross với chú thằn lằn cổ đen – một trong những con lớn nhất trong bộ sưu tập 40 con thằn lằn của anh 


Ross với bộ sưu tập rắn của mình 


Trong bộ sưu tập khổng lồ của mình, Ross còn có một con trăn

Theo Tri thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news