Tin mới

Toàn cảnh lễ rước mừng Đại lễ Phật đản tại Cố đô Huế

Thứ hai, 01/06/2015, 10:51 (GMT+7)

Chiều tối 31/5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện nghi lễ rước Phật truyền thống để nguyện cầu “Quốc thái dân an, thế giới hòa bình” nhân Đại lễ Phật đản 2015- Phật lịch 2559.

 Chiều tối 31/5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện nghi lễ rước Phật truyền thống để nguyện cầu “Quốc thái dân an, thế giới hòa bình” nhân Đại lễ Phật đản 2015- Phật lịch 2559.

Mờ đầu buổi lễ là lễ tắm Phật ở chùa Diệu Đế. Sau đó hàng nghìn Phật tử và người dân tham gia đoàn rước sẽ diễu hành xe hoa từ chùa Diệu Đế đi qua các con đường Trần Hưng Đạo – cầu Trường Tiền - Lê Lợi - Điện Biên Phủ và đến Chùa Từ Đàm.

Đoàn rước mừng Đại lễ Phật Đản đi qua cầu Phú Xuân - Tp. Huế
 
- Cầu Tràng Tiền - Tp.Huế
 
 

Đoàn rước diễu hành xe hoa từ chùa Diệu Đế đi qua các con đường Trần Hưng Đạo – cầu Trường Tiền - Lê Lợi - Điện Biên Phủ và đến Chùa Từ Đàm.

Lễ rước là nghi lễ linh thiêng trong mùa Phật đản, đã thu hút đông đảo người dân Cố đô tham gia.  Làm tô thêm vẻ đẹp tâm linh của người xứ Huế.

Tuần lễ Phật đảng năm nay tại Cố đô sẽ diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 1/6 ( tức ngày mùng 8/4 đến ngày 15/4 âm lịch) trên toàn tỉnh mà điểm nhấn chủ yếu vẫn là ở TP Huế. Với nhiều hoạt động đặc sắc khác nhằm phát huy những giá trị lịch sử văn hóa đạo đức Phật giáo cũng sẽ được diễn ra liên tục trong tuần lễ như:Triển lãm Trúc Chỉ “Mùa an lạc”; tọa đàm, thuyết pháp với chủ đề “Phật giáo với tuổi trẻ”; văn nghệ, phóng sanh đăng; Từ thiện xã hội, thăm viếng các gia đình Thánh tử đạo...

Văn Dinh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news