Tin mới

Chó tự cắn cụt chân để thoát xiềng xích

Thứ hai, 15/05/2017, 17:15 (GMT+7)

Chú chó bị xích và giam cầm trong ngôi nhà hoang của người chủ quá cố, để có thể thoát ra ngoài, chú chó đã tự cắn cụt chân mình.

Chú chó bị xích và giam cầm trong ngôi nhà hoang của người chủ quá cố, để có thể thoát ra ngoài, chú chó đã tự cắn cụt chân mình.

[mecloud]g1qHeeB9Pu[/mecloud]

Theo St. Louis Post-Dispatch hôm 10/5 đưa tin, Lính cứu hỏa Saint Louis, bang Missouri, Mỹ đã giải cứu con chó ở ngôi nhà hoang của người chủ quá cố tại Công viên Washington, Mỹ. Sau đó, họ đã giao Treya cho trung tâm Stray Rescue chăm sóc.

Tháng 4 vừa qua, Treya được đưa đến một gia đình mới để tái hòa nhập cộng đồng, hồi phục vết thương.

Trong suốt 5 năm bị giam cầm, chú chó Treya được người dân trong khu vực cho thức ăn và cỏ khô để giữ ấm.

Stray Rescue hiện gây quỹ để làm chân giả cho Treya. Chi phí ước tính lên tới 3.000 USD.

[mecloud]ua2wVYvnD0[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news