Tin mới

Cặp đồng tính nam làm cha của ba đứa con mang ADN của cả hai người

Thứ hai, 22/08/2016, 17:31 (GMT+7)

Cặp đôi đồng tính nam ở Nam Phi đã trở thành những người cha sau khi ba đứa trẻ mang ADN của cả hai người chào đời thông qua người phụ nữ đẻ thuê.

Cặp đôi đồng tính nam ở Nam Phi đã trở thành những người cha sau khi ba đứa trẻ mang ADN của cả hai người chào đời thông qua người phụ nữ đẻ thuê.

[mecloud]zKQZIQLk0y[/mecloud]

Theo tin từ Telegraph, hai phôi thai được thụ tinh với tinh trùng của Christo và Menelaou, sau đó được cấy vào tử cung của người đẻ thuê. Một trong hai phôi đã phân chia ở tuần thứ 10. 

Ba đứa trẻ gồm bé trai Joshua nặng 1,8kg và hai bé gái Zoe nặng 1,5kg, Kate nặng 1,4kg chào đời khỏe mạnh. Ba đứa trẻ được xuất viện trong tình trạng tốt.

Đây là trường hợp mang thai với tỷ lệ sống thấp.

Cặp đồng tính nam hạnh phúc làm cha của ba đứa trẻ mang ADN của cả hai người. Ảnh Telegraph

Theo Menelaou, bố của ca sinh ba cho biết: "Chúng tôi thật sự hạnh phúc và may mắn. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc cùng nhau". 

Christo và Menelaou, người Nam Phi là hàng xóm của vận động viên khuyết tật Oscar Pistorius. Họ gặp nhau trong phiên tòa xét xử vận động viên này bắn chết bạn gái.

Xem thêm:

[mecloud]ojwcqJgsRH[/mecloud]

Dã Quỳ (Theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đồng tính nam