Tin mới

Cha cắt nát gần 500 triệu đồng, con tỉ mẩn dán lại trong 3 tháng

Thứ sáu, 15/01/2016, 15:52 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Trung Quốc đã ngồi tỉ mẩn dán lại số tiền 140.000 nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu đồng) bị cha cắt nát trong vòng 3 tháng. 

Một người đàn ông tại Trung Quốc đã ngồi tỉ mẩn dán lại số tiền 140.000 nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu đồng) bị cha cắt nát trong vòng 3 tháng. 

Tờ China Daily đưa tin cho biết, ông cụ họ Chen(85 tuổi) đến từ An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, phía Đông bắc Trung Quốc đã bán ngôi nhà với giá 200.000 nhân dân tệ (tương đương với 700 triệu đồng) và giữ luôn số tiền này bên mình mà không hề chia cho con cháu.  

Hình ảnh số tiền đã bị ông Chen cắt nát tương đương gần 500 triệu đồng. Ảnh: China Daily

Đầu tháng 10/2015, cụ Chen tuyên bố với con trai của mình rằng đã cắt vụn 140.000 nhân dân tệ tương ứng với số tiền gần 500 triệu đồng và hiện chỉ giữ lại số tiền là 60.000 nhân dân tệ để chi tiêu.  

Vì không muốn cho con thừa kế, ông đã nói với các con của ông rằng đừng bao giờ mơ tưởng đến số tiền kia. Con trai của ông Chen sau khi nghe xong đã vô cùng sốc khi chứng kiến những tờ tiền bị cắt nát ra thành nhiều mảnh nhỏ.  

Số tiền đã được con của ông Chen tỉ mẩn dán lại trong vòng 3 tháng. Ảnh: China Daily

Vì không muốn để mất số tiền quý giá, con trai ông Chen đã dành mỗi ngày 5 tiếng đồng hồ (từ 7 giờ sáng đến 12 giờ) liên tục trong vòng hơn 3 tháng ((từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016)  để dán lại hàng ngàn tờ tiền đã bị cha mình cắt vụn.

Sau 3 tháng, con trai ông Chen đã cứu được 1.080 tờ tiền 100 nhân dân tệ, tương đương với số tiền 108.000 tệ.

Ngay sau khi đã dán lại được, anh Chen đã mang số tiền dán lại được để đến ngân hàng đổi thành tiền mới, đồng thời anh cũng gửi nốt số tiền 60.000 tệ còn lại vào tài khoản để phòng việc bố mình lôi tiền ra và cắt lại lần nữa.

Minh Di (theo China Daily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news