Tin mới

Kỳ lạ ngôi làng chỉ có duy nhất một người dân sinh sống

Thứ sáu, 11/12/2015, 20:18 (GMT+7)

Một ngôi làng hẻo lánh tại Trùng Khánh, Trung Quốc khá kỳ lạ khi chỉ có duy nhất một cư dân đã gần 80 tuổi.

Một ngôi làng hẻo lánh tại Trùng Khánh, Trung Quốc khá kỳ lạ khi chỉ có duy nhất một cư dân đã gần 80 tuổi.

Thông tin trên Daily Mail cho biết làng Huangyan ở Trùng Khánh giữa núi rừng bao la hiện chỉ có duy nhất một cư dân gần 80 tuổi sinh sống. 

Ông Tan Dagen là cư dân duy nhất sinh sống tại ngôi làng hẻo lánh này. Ảnh: Daily Mail

Cư dân đặc biệt ấy là ông Tan Dagen (gần 80 tuổi). Hàng ngày ông chăm nuôi gia súc, trồng rau củ và trái cây để sống qua ngày.

Vợ của ông đã qua đời, các con của ông cùng dân làng chuyển đến thành phố để sinh sống. Ông cho biết ông chỉ muốn dành phần đời còn lại của mình để gắn bó với nơi đây hơn là việc chuyển đến sinh sống ở những nơi nhộn nhịp hơn. 

Ông sống cô đơn một mình với đàn gia súc và mảnh vườn. Ảnh: Daily Mail

Ông sống một cuộc sống tự cung tự cấp với nhiều động vật được nuôi cùng với trang trại và cây trồng của mình. 

Những đồ dùng trong nhà đều tự tay ông và các con ông đã từng làm. Ông có 3 con trai và một con gái.

Mặc dù cô đơn ông vẫn không có ý định rời bỏ ngôi làng này. Ảnh: Daily Mail

Ông cho rằng chính chốn phồn hoa đã cướp các con của mình. Hiện ông phải tự chăm sóc bản thân giữa ngôi làng không có một bóng người. Mặc dù cô độc nhưng ông chưa bao giờ có ý định rời khỏi ngôi làng. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hẻo lánh gia súc