Tin mới

Sư tử cắn chết linh cẩu con để thị uy, linh cẩu mẹ thất thần

Thứ bảy, 07/11/2015, 10:10 (GMT+7)

Con sư tử đào đất cắn chết hai con linh cẩu con rồi bỏ đi trong sự thất thần của linh cẩu mẹ. Con sư tử không ăn thịt linh cẩu con mà chỉ giết chúng để thị uy với đàn linh cẩu.

Con sư tử đào đất cắn chết hai con linh cẩu con rồi bỏ đi trong sự thất thần của linh cẩu mẹ. Con sư tử không ăn thịt linh cẩu con mà chỉ giết chúng để thị uy với đàn linh cẩu.

[mecloud]TtLhW0azkU[/mecloud]

(video Nat Geo)

Linh cẩu nằm trong top những loại động vật nguy hiểm bậc nhất trên cạn. Chúng và sư tử luôn có cuộc đụng độ nhau. Với tính  tham lam, liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và lối sống bầy đàn, linh cẩu có thể chiến thắng và giết chết sư tử. Sư tử nhiều khi phải nhún nhường trước linh cẩu, bởi thế hành động giết linh cẩu con nhằm để cảnh báo đàn linh cẩu trưởng thành.

Cuộc chiến giữa sư tử và linh cẩu thường diễn ra gây cấn tại châu Phi. Xem thêm Sư tử cái bị đàn linh cẩu tấn công dữ dội:

[mecloud]GJqgY60GYj[/mecloud]


Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news