Tin mới

Clip: Uy lực súng bắn tỉa hạng nặng do Việt Nam sản xuất

Thứ hai, 24/11/2014, 17:38 (GMT+7)

Được Nhà máy Z111 – Bộ Quốc phòng sản xuất từ năm 2010. Súng bắn tỉa hạng nặng cỡ nòng 12,7mm là loại súng uy lực nhất có tầm bắn xa, sức công phá lớn trong biên chế Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

 

 

Được Nhà máy Z111 – Bộ Quốc phòng sản xuất từ năm 2010. Súng bắn tỉa hạng nặng cỡ nòng 12,7mm là loại súng uy lực nhất có tầm bắn xa, sức công phá lớn trong biên chế Quân đội Nhân Dân Việt Nam.

Súng được chế tạo, cải tiến Dựa trên mẫu súng bắn tỉa KSVK của Nga, có trọng lượng 12,5kg . Hộp tiếp đạn (5 viên kích thước 12,7x108mm) nằm sau cò súng. Thiết kế này có lợi thế giúp tăng chiều dài nòng súng mà không ảnh hưởng đến chiều dài tổng thể. Súng có chiều dài tổng thể 1,35 mét, nòng dài 1 mét và có tầm bắn hiệu quả 1200 mét. Đi kèm với súng là ống ngắm N12 do Việt Nam chế tạo với độ phóng đại 10 lần, phạm vi quan sát 1.800 mét.

Video:

 

 

Súng có sức công phá lớn cho phép đối phó hiệu quả với các loại xe bọc thép nhẹ, tiêu diệt sinh lực đối phương.

Việc chế tạo thành công súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm là bước ngoặt lớn trong việc tiếp cận công nghệ súng bắn tỉa hiện đại của thế giới.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news