Tin mới

Hy hữu loại đá kỳ lạ tự phình to sau mỗi trận mưa

Thứ hai, 05/06/2017, 08:26 (GMT+7)

Tại Rumani, ở ngôi làng Costesti, có một loại đá kỳ lạ, gọi là đá Trovants. Trovants là loại đá bí ẩn nhất thế giới, khiến các nhà khoa học hết sức quan tâm. Điều kinh ngạc là trong và sau mỗi trận mưa, đá Trovants ở làng Costesti mọc lên như… nấm. Những hòn đá cứ thể lớn lên, phình to một cách kỳ lạ.

Tại Rumani, ở ngôi làng Costesti, có một loại đá kỳ lạ, gọi là đá Trovants. Trovants là loại đá bí ẩn nhất thế giới, khiến các nhà khoa học hết sức quan tâm. Điều kinh ngạc là trong và sau mỗi trận mưa, đá Trovants ở làng Costesti mọc lên như… nấm. Những hòn đá cứ thể lớn lên, phình to một cách kỳ lạ.

Theo đó, các nhà khoa học đã đặt camera tự động và nhận thấy chúng như một cơ thể sống đang lớn dần lên từ đất. Trong tiếng Rumani, Trovants có nghĩa là xi măng cát. Tuy nhiên, không có nghĩa nó được làm từ hỗn hợp xi măng và cát trong xây dựng.

 

Loài đá này đã hình thành từ chục triệu năm trước và cách thức hình thành của nó đang là sự tranh cãi của nhiều nhà khoa học. 

 

Phần lớn các ý kiến cho rằng những vụ động đất đã tạo ra loại đá này và từ kiến tạo địa chất, chúng đã trồi lên mặt đất cả triệu năm nay. Điều mà cư dân làng biết đến đó là loại đá kỳ lạ này chỉ lớn lên khi có mưa. 


Các khối đá với đủ hình thù khắp vùng đua nhau lớn lên. Các nhà địa chất đã tiến hành nghiên cứu khá kỹ về loại đá này và đã công bố các công trình nghiên cứu. Theo đó, loài đá này bên trong có lõi cứng nhưng vỏ lại do cát cấu tạo nên. 

Đây là kết quả của quá trình thấm carbon xảy ra cách nay hàng triệu năm. Cụ thể hơn là vào đầu giai đoạn hình thành đá trầm tích. Trong quá trình  kết hạch sa thạch đã tạo ra những hòn đá với hình thù kỳ quái, là bởi sự tiết xi măng không đồng đều.

Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu về sự hình thành của đá Trovants nhờ những mẫu vật đặc biệt sẵn có.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news