Tin mới

Nửa đêm, game thủ trèo cả vào khuôn viên Văn Miếu để tìm Pokemon

Thứ ba, 09/08/2016, 14:35 (GMT+7)

Theo người chia sẻ clip, mặc dù đã là 1h sáng ngày 9/8, tại phố Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, nhiều game thủ vẫn lăm le điện thoại trên tay đi dọc phố, thậm chí họ còn trèo tường vào khuôn viên Văn Miếu để tìm Pokemon.

Theo người chia sẻ clip, mặc dù đã là 1h sáng ngày 9/8, tại phố Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, nhiều game thủ vẫn lăm le điện thoại trên tay đi dọc phố, thậm chí họ còn trèo tường vào khuôn viên Văn Miếu để tìm Pokemon.

[mecloud]jVS9KlfJUQ[/mecloud]

Video: Khánh Nguyễn

Ngay sau khi được giới thiệu và cho phép chơi chính thức ở Việt Nam, trò chơi Pokémon GO đã tạo nên một cơn sốt thực sự trong giới trẻ. 

 

1h sáng ngày 9/8, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều thanh niên tụ tập, cùng nhau lang thang đi bắt Pokemon. Khu vực các tuyến phố trung tâm gần Bờ Hồ, Nhà hát Lớn, Hồ Tây, Văn Miếu... được xem là "điểm nóng" khi số lượng thanh niên tập trung ở đây rất đông và hầu như ai cũng "cắm mặt" vào điện thoại.

Tại Đà Nẵng, các công trở thành nơi lý tưởng để bắt Pokemon. Ảnh: Facebook

Các game thủ Pokémon GO do phải luôn di chuyển, nên họ lúc nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại, chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng mặt lên nhìn đường. Game thủ Pokémon GO có thể dừng lại ở bất kỳ đâu dù ở giữa đường hay nơi cấm đỗ xe chỉ để…. bắt Pokémon.

Giới trẻ Sài thành thì rủ nhau vào công viên cùng bắt Pokemon. Ảnh: Internet

Mặc dù có nhiều cảnh báo về các nguy cơ mất an toàn như bị giật điện thoại, gặp tai nạn xe cộ hay thậm chí là đi lạc vào các khu quân sự bị cấm… khi vừa di chuyển vừa dán mắt vào màn hình Smartphone. Thế nhưng sức cuốn hút của trò chơi vẫn khiến các game thủ bất chấp tất cả.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news