Tin mới

Bé trai "nhập vai" giả gái có bị lệch lạc giới tính?

Thứ hai, 06/04/2015, 17:04 (GMT+7)

Việc chương trình "Gương mặt thân quen nhí" cấm các bé trai (từ 8-15 tuổi) giả gái và việc quán quân Vietnam's Got Talent Nguyễn Đức Vĩnh đoạt giải nhất với những mà giả gái như Thị Mầu, Xúy Vân lại một lần nữa khiến chúng ta phải đặt dấu hỏi cho việc giả gái có làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em hay không.

Việc chương trình "Gương mặt thân quen nhí" cấm các bé trai (từ 8-15 tuổi) giả gái và việc quán quân Vietnam's Got Talent Nguyễn Đức Vĩnh đoạt giải nhất với những mà giả gái như Thị Mầu, Xúy Vân lại một lần nữa khiến chúng ta phải đặt dấu hỏi cho việc giả gái có làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em hay không.

Video Phần thi hóa "Thị Mầu" của Nguyễn Đức Vĩnh ở vòng loại VietNam's Got Talent:

Về việc chương trình "Gương mặt thân quen nhí" cấm các bé trai giả gái để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của các em, nhạc sĩ Minh Khang, giám đốc âm nhạc của chương trình, cho biết: "Khi tìm nhân vật để các thí sinh hóa thân, chúng tôi chọn rất cẩn thận, tránh để các em trai chọn trúng ca sĩ nữ. Vì ở độ tuổi các em nếu cứ giả gái sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, khi vào trường học, các em dễ bị giễu cợt. Đó là điều không tốt. Hình ảnh bé gái mà giả trai thì lại là hình ảnh vui".

Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia tâm lí Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty Tâm lí An Việt Sơn cho biết ở độ tuổi này các em chưa thể bị ảnh hưởng tâm lí bởi những vai diễn giả gái hay trai của mình trên sân khấu cũng như ngoài đời. Cũng như Đức Vĩnh từng chia sẻ "Con chỉ nhập vai khi diễn. Ở ngoài đời con sẽ trở lại bình thường, chẳng sao cả”.

Nhà nghiên cứu tâm lí Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty Tâm lí An Việt Sơn 

Việc trẻ em gái hay trai thích mặc hay thích chơi những trò chơi không thuộc giới tính của mình ở độ tuổi 8-15 tuổi là việc bình thường, người lớn không nên đặt nặng vấn đề này mà cấm đoán một cách quyết liệt, vì như vậy sẽ dễ làm con bị sốc.

Nếu những trẻ ở độ tuổi này có sở thích như vậy thì đó cũng chỉ là những thói quen hết sức bình thường chứ không hề đánh giá được giới tính của con, bởi hóc môn nữ hay nam đã được quy định sẵn. Nếu không có những ảnh hưởng quá lớn từ môi trường như bị lôi kéo hay sang chấn tinh thần thì khó có thể thay đổi giới tính thật của trẻ.

Theo chuyên gia tâm lí Nguyễn An Chất, việc nguy hiểm nhất là người lớn áp đặt những điều trẻ không muốn và bắt trẻ làm theo, như vậy sẽ khiến trẻ mất tự chủ, sẽ trở thành nô lệ của những thói quen.

Dã Quỳ 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news