Thanh niên đưa tin, sáng 13/6, đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết lúc 9 giờ 4 phút sáng cùng ngày, trực thăng vận tải chở ngư dân Huỳnh Văn Học (56 tuổi, quê xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã hạ cánh an toàn xuống thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, ông Học được đưa vào Viện Quân y 175 cấp cứu.

Cấp cứu ngư dân bị xuất huyết não được đưa về từ Trường Sa

Theo thông tin từ các bác sĩ, ông Học đã qua cơn nguy kịch và đang được cấp cứu và điều trị tích cực.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng cho biết, ông Học là thuyền viên tàu cá tỉnh Bình Định mang số hiệu BD 98165TS. Trong ngày 12.6, khi tàu cá đang đánh bắt thủy hải sản tại ngư trường thuộc khu vực quần đảo Trường Sa thì ông Học bị xuất huyết não.

title=/

Ngư dân Huỳnh Văn Học đang được điều trị tại Viện Quân y 175. ẢNH CHUNG THỦY

Ngay sau đó, ông Học được đưa vào cấp cứu tại Quân y đảo Trường Sa, có sự phối hợp hội chẩn từ các y bác sĩ Viện Quân y 175. Tuy nhiên, sức khỏe của bệnh nhân Học ngày càng giảm sút, có nguy cơ tử vong cao.

Trước tình huống khẩn cấp này, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn đã đề xuất Bộ Quốc phòng điều động phương tiện đưa ngư dân về đất liền cấp cứu.

Theo lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 2 giờ 40 phút sáng 13/6, máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 cơ động từ đất liền ra Trường Sa đưa bệnh nhân Học về đất liền điều trị an toàn.

Theo Tuổi trẻ Online, đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết, từ cuối tháng 5-2018 đến nay, Bộ Quốc phòng đã 3 lần sử dụng máy bay trực thăng đưa bệnh nhân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa về bờ cứu chữa.

“Những chuyến bay cấp cứu ngư dân ở Trường Sa khẳng định các lực lượng quân đội luôn đồng hành cùng ngư dân trong mọi tình huống phát sinh trên biển trong quá trình lao động sản xuất trên biển, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển, đánh bắt thủy hải sản trên các ngư trường xa bờ”, đại tá Hùng nói.

Trang Vũ (tổng hợp)