Tin mới

Đốt than sưởi ấm, bé gái một tháng tuổi suýt tử vong

Thứ năm, 25/02/2016, 08:04 (GMT+7)

Bé gái một tháng tuổi tại Thanh Hóa suýt tử vong do gia đình đốt than sưởi ấm cho hai mẹ con. Sau nhiều ngày nguy kịch, bé gái may mắn đã được cứu sống.

Bé gái một tháng tuổi tại Thanh Hóa suýt tử vong do gia đình đốt than sưởi ấm cho hai mẹ con. Sau nhiều ngày nguy kịch, bé gái may mắn đã được cứu sống.

Báo Vnexpress đưa tin cho biết, ngày 24/2, Khoa nhi, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã cứu sống thành công bệnh nhi Lê Thị Tuyết (36 ngày tuổi, P. Đông Hưng, TP Thanh Hóa) sau khi bị ngộ độc khí nguy cấp. 

Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngừng hô hấp, tuần hoàn, mặt tím tái.

Sức khỏe bệnh nhi đã dần ổn định. Ảnh: Zing

Xác định bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhi đã được cho thở bằng máy cao tần HFO, dùng thuốc vận mạch và nuôi dưỡng tĩnh mạch. 

Trước đó, do thời tiết giá lạnh nên gia đình đã đốt than để sưởi ấm cho hai mẹ con trong phòng kín, khiến bé bị ngạt khí CO dẫn đến ngừng thở.

Chia sẻ trên Zing, bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết khí CO được sản sinh do quá trình đốt cháy tha, đá...trong môi trường yếm khí "CO là khí rất độc, chúng có thể gây chết người chỉ trong vòng vài giây.

Vì thế không nên sử dụng các sản phẩm đốt cháy từ than đá, củi, xăng dầu... nhằm sưởi ấm để tránh những sự việc đáng tiếc". 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news