Tin mới

Nam sinh suýt mù mắt vì săn Pokemon 14 tiếng mỗi ngày

Thứ tư, 17/08/2016, 08:36 (GMT+7)

Một nam sinh 20 tuổi người Đài Loan đã phải nhập viện trong tình trạng thị lực suy giảm mạnh sau nhiều ngày săn Pokemon. 

Một nam sinh 20 tuổi người Đài Loan đã phải nhập viện trong tình trạng thị lực suy giảm mạnh sau nhiều ngày săn Pokemon. 

Vnexpress thông tin cho biết nam sinh Đài Nam, Đài Loan gần như không thể nhìn thấy rõ sau khi dành đến 14 tiếng mỗi ngày trong suốt 1 tuần liền để săn Pokemon.

Trò chơi Pokemon đang gấy sốt tại Đài Loan. Ảnh: Vnexpress

Do chơi Pokemon quá nhiều nên điểm vàng trên võng mạc của nam sinh này bị xuất huyết. Các bác sĩ cho biết may mắn điểm vàng chưa có hiện tượng tụ máu nên không thể chữa trị được.  

Theo đó, nam sinh sẽ phải trải qua quá trình điều trị ba tháng trong bệnh viện, chi phía thuốc men ít nhất có thể lên đến 30.000 NDT tương đương hơn 4.500 USD. 

Tiền Phong cũng dẫn lại nguồn tin cho biết các bác sĩ tại bệnh viện tại Đài Nam đã khuyến cáo những người chơi Pokemon nên dừng lại khi mắt đã bị mỏi do nhìn liên tục vào màn hình Smartphone. Thậm chí nếu như võng mạc tổn thương có thể dẫn đến hiện tượng mù lòa. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news