Tin mới

Những đối tượng tuyệt đối không nên ăn bánh chưng

Thứ tư, 27/01/2016, 10:10 (GMT+7)

Bánh chưng được biết đến là một trong những món ăn truyền thống của gia đình Việt trong dịp Tết cổ truyền. Tuy nhiên, không phải ai ăn bánh chưng cũng tốt cho sức khỏe, một số người có tền sử về bệnh thận, cao huyết áp... không nên ăn bánh chưng vì dễ gây nguy hiểm đến sức khỏe. 

Bánh chưng được biết đến là một trong những món ăn truyền thống của gia đình Việt trong dịp Tết cổ truyền. Tuy nhiên, không phải ai ăn bánh chưng cũng tốt cho sức khỏe, một số người có tền sử về bệnh thận, cao huyết áp... không nên ăn bánh chưng vì dễ gây nguy hiểm đến sức khỏe. 

Người bị đau dạ dày

Những người bị đau dạ dày không nên ăn bánh chưng. Ảnh: Internet

VOV dẫn lại chia sẻ của BS chuyên khoa II, Đinh Thị Kim Liên (Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng BV Bạch Mai) cho biết những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều bánh chưng vì rất dễ dẫn đến lượng đường huyết tăng. 

Người bị bệnh thận

Cũng theo chia sẻ của BS Liên, những người mắc bệnh thận có các triệu chứng như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, không nên ăn bánh chưng vì bánh chưng có chứa hàm lượng chất béo cực lớn. 

Những người thừa cân, béo phì

Những người thừa cân béo phì nên hạn chế ăn bánh chưng. Ảnh: Internet

Trong bánh chưng rất giàu năng lượng, tinh bột. Do đó, những người thừa cân nên ăn ít bánh chưng, những người mắc bệnh béo phì thì không nên ăn vì chúng sẽ khiến bạn tăng cân nhanh chóng.  

Người bị mụn nhọt

Những người bị mụn nhọt nên hạn chế ăn bánh chưng do đây là loại bánh đồ nếp, dễ gây ra hiện tượng nóng trong, càng làm tăng thêm tình trạng mụn nhọt. 

Người bị bệnh tiểu đường

Bánh chưng sẽ khiến lượng đường huyết tăng, không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Đời sống pháp luật cũng thông tin cho biết những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn bánh chưng vì sẽ khiến lượng đường huyết tăng, bệnh sẽ nặng hơn, không tốt cho sức khỏe.

Lưu ý: Những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn bánh chưng ngọt. Những người bị nhiễm mỡ máu không nên ăn bánh chưng mặn, những người tỳ vị không tốt không nên ăn bánh chưng nguội. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news