Tin mới

Quảng Bình: Nữ sinh cấp 3 tự đẻ con rồi mang bỏ vào thùng rác nhà vệ sinh

Thứ tư, 03/04/2019, 14:17 (GMT+7)

Sau khi sinh con trai nặng 1,9kg, nữ sinh một trường PTDT nội trú tỉnh Quảng Bình đã bỏ bé vào nhà vệ sinh và lấy thùng rác đậy lại.

Ngày 3/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, hiện vẫn đang theo dõi đặc biệt bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh.

Cháu bé đang được theo dõi đặc biệt. Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Theo lãnh đạo bệnh viện, ngày 30/3, cháu bé được các cô giáo của trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, chân tay lạnh, hạ thân nhiệt, còn nguyên dây rốn và bọc ối, người dính đầy đất cát và lá cây.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại đây đã tiếp hành cấp cứu, ủ ấm, vệ sinh thân thể cho cháu.

Sau 3 ngày chăm sóc, hiện sức khỏe của cháu bé đã tạm ổn và vẫn đang được theo dõi đặc biệt.

Các bác sĩ cũng cho biết, cháu nặng 1,9 kg, là một bé trai. Mẹ cháu bé là một nữ sinh 17 tuổi, người dân tộc, đang học ở trường nội trú tỉnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news