Tin mới

Vai trò của âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ

Thứ hai, 07/11/2016, 14:35 (GMT+7)

Bà bầu nên cho bé nghe nhạc để giúp bé cảm nhận âm thanh, phát triển trí não, tạo sợi dây gắn kết giữa mẹ và bé. Các bác sĩ khuyên các mẹ nên cho con nghe nhạc để kích thích não bộ phát triển

Bà bầu nên cho bé nghe nhạc để giúp bé cảm nhận âm thanh, phát triển trí não, tạo sợi dây gắn kết giữa mẹ và bé. Chính vì vậy từ khi thai nhi được 16 tuần tuổi, các bác sĩ khuyên các mẹ nên cho con nghe những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng để kích thích sự phát triển của bé.

1. Âm nhạc sợi dây gắn kết giữa mẹ và bé

Bạn có biết khi nghe nhạc bé yêu cũng cảm nhận rõ ràng âm thanh đến với mình. Nếu mẹ vừa nghe vừa hát theo điệu nhạc hay đung đưa cũng là cách tạo sự phấn khích cho bé. Đây được coi là sợi dây gắn kết tình cảm tuyệt vời giữa mẹ và bé.

Đừng nghĩ bé ở trong bụng nên không thể thưởng thức âm nhạc được nhé

2. Kích thích sự phát triển não bộ của thai nhi

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng việc cho thai nhi nghe nhạc giúp trẻ phát triển trí não tốt, kích thích tư duy cũng như khả năng sáng tạo của trẻ. Từ tuần thứ 16 trẻ đã có thể cảm nhận được âm thanh và thường có những phản ứng lại với những tác động từ bên ngoài. Vì vậy muốn gia tăng sự phát triển của trẻ các mẹ hãy cho bé nghe nhạc mỗi ngày nhé.

3. Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cho bà bầu

Thời gian mang thai mẹ bầu rất dễ bị stress, căng thẳng hay mệt mỏi. Vì vậy các mẹ hãy thật sự thư giãn, thoải mái, thả lỏng cơ thể để cùng bé yêu tận hưởng những bản nhạc dịu êm, nhẹ nhàng và vui tươi để giải  tỏa mọi căng thẳng hay sự khó chịu của cơ thể. Đồng thời nghe nhạc giúp mẹ bầu dễ dàng đi vào giấc ngủ và có thể ngủ sâu, ngon giấc hơn.

Nghe nhạc từ trong bụng mẹ giúp bé sau này trở nên thông minh hơn

4. Âm nhạc giúp trẻ phát huy khả năng nghe ngay từ khi còn trong bụng

Thật sự điều kỳ diệu này đã được chứng minh và khẳng định. Khi cho bé nghe nhạc, bé sẽ tận hưởng những âm thanh tuyệt vời của những bản nhạc. Đến khi chào đời bạn có thể mở bản nhạc hay cho bé nghe khi bé còn nằm trong bụng mẹ sẽ giúp bé chịu chơi và hạn chế sự quấy khóc.

Nghe nhạc gia tăng sự phát triển của bé ngay từ trong bụng mẹ. Vì vậy các mẹ đừng quên cho bé nghe nhạc hàng ngày khi được 16 tuần tuổi nhé.

Phượng Chi

Vai trò của âm nhạc đối với sự phát triển của trẻ

Bà bầu nên cho bé nghe nhạc để giúp bé cảm nhận âm thanh, phát triển trí não, tạo sợi dây gắn kết giữa mẹ và bé. Chính vì vậy từ khi thai nhi được 16 tuần tuổi, các bác sĩ khuyên các mẹ nên cho con nghe những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng để kích thích sự phát triển của bé.

1.Âm nhạc sợi dây gắn kết giữa mẹ và bé

Bạn có biết khi nghe nhạc bé yêu cũng cảm nhận rõ ràng âm thanh đến với mình. Nếu mẹ vừa nghe vừa hát theo điệu nhạc hay đung đưa cũng là cách tạo sự phấn khích cho bé. Đây được coi là sợi dây gắn kết tình cảm tuyệt vời giữa mẹ và bé. Description: http://channel.vcmedia.vn/k:E5dI0y3SoVrXIOTZqSfAuvUQ4vGwqv/Image/2014/05/1_b36c7/loi-ich-cua-am-nhac-voi-thai-nhi.jpg

2.Kích thích sự phát triển não bộ của thai nhi

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng việc cho thai nhi nghe nhạc giúp trẻ phát triển trí não tốt, kích thích tư duy cũng như khả năng sáng tạo của trẻ. Từ tuần thứ 16 trẻ đã có thể cảm nhận được âm thanh và thường có những phản ứng lại với những tác động từ bên ngoài. Vì vậy muốn gia tăng sự phát triển của trẻ các mẹ hãy cho bé nghe nhạc mỗi ngày nhé.

3.Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi cho bà bầu

Thời gian mang thai mẹ bầu rất dễ bị stress, căng thẳng hay mệt mỏi. Vì vậy các mẹ hãy thật sự thư giãn, thoải mái, thả lỏng cơ thể để cùng bé yêu tận hưởng những bản nhạc dịu êm, nhẹ nhàng và vui tươi để giải  tỏa mọi căng thẳng hay sự khó chịu của cơ thể. Đồng thời nghe nhạc giúp mẹ bầu dễ dàng đi vào giấc ngủ và có thể ngủ sâu, ngon giấc hơn.

Description: https://media.tinmoi.vn/2015/05/25/thai-nhi-nghe-nhac.jpeg

4.Âm nhạc giúp trẻ phát huy khả năng nghe ngay từ khi còn trong bụng

Thật sự điều kỳ diệu này đã được chứng minh và khẳng định. Khi cho bé nghe nhạc, bé sẽ tận hưởng những âm thanh tuyệt vời của những bản nhạc. Đến khi chào đời bạn có thể mở bản nhạc hay cho bé nghe khi bé còn nằm trong bụng mẹ sẽ giúp bé chịu chơi và hạn chế sự quấy khóc.

Nghe nhạc gia tăng sự phát triển của bé ngay từ trong bụng mẹ. Vì vậy các mẹ đừng quên cho bé nghe nhạc hàng ngày khi được 16 tuần tuổi nhé.

Phượng Chi

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news