Tin mới

Đối tượng chém gục bác sĩ, cướp tài sản ở quận 9 khai gì?

Thứ hai, 05/02/2018, 10:31 (GMT+7)

Đối tượng chém gục bác sĩ và cướp tài sản trên xa lộ Hà Nội (Q.9, TP HCM) đã khai nhận hành vi sau khi bị công an bắt giữ.

Đối tượng chém gục bác sĩ và cướp tài sản trên xa lộ Hà Nội (Q.9, TP HCM) đã khai nhận hành vi sau khi bị công an bắt giữ.

Người lao độngĐời sống &pháp luật cho hay ngày 4/2, Công an Q.9 đã tiến hành tạm giữ Mai Thành Đạt (SN 1999, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi chém người, cướp tài sản.

Theo đó, nạn nhân là bà T.T.K.O. (43 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9), hiện là bác sĩ tại một phòng khám ở tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/11/2017, do không có tiền phê ma túy nên Đạt đã chạt xe trên xa lộ Hà Nội (Q.9) để tìm người cướp tài sản. 

Đến khoảng 5h sáng, Đạt thấy bà ). mang theo ba lô đang đi bộ từ nhà ra xa lộ Hà Nội để đón xe bus đi làm tại Đồng Nai nên phục kích. 

Khi biết bà O đi một mình, Đạt đã áp sát và dùng mã tấu chém gục bà O và cướp chiếc balo  (bên trong có chứa 1,6 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone, giấy tờ tùy thân...) và tẩu thoát. Bà O. được người dân chở đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng ở phần đầu, tay, chân. 

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an Q.9 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. 

Qua xác minh, lực lượng công an xác định Đạt là hung thủ gây ra vụ án cướp tài sản nên đã tiến hành truy bắt nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/2, công an phát hiện Đạt có mặt tại nhà người thân trên xa lộ Hà Nội (phường Phước Long A, quận 9) nên ập vào khống chế. Tại trụ sở công an, Đạt còn khai cùng một đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) thực hiện một số vụ cướp tương tự tại TP HCM và các vùng lân cận.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news