Tin mới

“Đòn hiểm" của 9X khiến bạn trai nhớ đời ở khách sạn

Thứ năm, 07/05/2015, 08:22 (GMT+7)

Quen qua mạng xã hội, vì say mê với tài nói chuyện của cô gái mới quen mà anh chàng đã bị một phen “dở khóc dở cười”.

Quen qua mạng xã hội, vì say mê với tài nói chuyện của cô gái mới quen mà anh chàng đã bị một phen “dở khóc dở cười”.

Theo thông tin ban đầu, tối muộn ngày 22/4, anh Nguyễn Minh Hơn, nhân viên của một công ty viễn thông tại TP. HCM hốt hoảng chạy đến Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội) trình báo bị kẻ gian lấy trộm tài sản trong khách sạn.

Tài sản anh Hơn bị mất gồm 1 chiếc máy tính xách tay và điện thoại với tổng trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng. Vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 3/2015, trong một lần lang thang trên mạng xã hội, anh Hơn có làm quen, kết bạn với Chu Thị Thanh Quý (SN 1994, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quý tai cơ quan công an.

Ngày 21/4 vừa qua, được cơ quan cử ra Hà Nội công tác, anh Hơn đã không bỏ lỡ cơ hội, liên lạc với Quý thông báo mình đang ở Hà Nội.

Sau khi giải quyết công việc xong, chiều tối ngày 22/4, anh Hơn hẹn gặp Quý tại một con phố ở địa bàn quận Hoàn Kiếm và đưa nhau đi ăn uống, tâm sự vui vẻ với nhau.

Đến hơn 20h cùng ngày, sau bữa ăn tối, anh Hơn chủ động mời Quý về một khách sạn mình đang lưu trú trên địa bàn phường Yên Hòa để tâm sự tiếp.

Tại phòng khách sạn, nhân lúc anh Hơn vào trong nhà tắm, Quý đã nhanh chóng lục soát phòng nghỉ, lấy đi chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động của bạn trai để trên tủ rồi nhanh chân biến mất.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, ngay trong đêm, Công an phường Yên Hòa đã tổ chức lực lượng, truy tìm đối tượng nghi vấn kia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khiến Chu Thị Thanh Quý phải xuất đầu lộ diện.

Tại cơ quan công an, Chu Thị Thanh Quý khai nhận, sau khi lấy được số tài sản trên, y đã mang về nhà bà ngoại ở phường Đồng Nhân (Hai Bà Trưng) để cất giấu. Sáng hôm sau, Quý mang chiếc máy tính xách tay đến một cửa hiệu cầm đồ cầm cố lấy số tiền 2 triệu đồng.

Chiều 6/5, Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa - Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng Chu Thị Thanh Quý cùng tang vật lên Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Công an phường Yên Hòa đã xác định Nguyễn Thị Kim Giang chính là đồng phạm của con gái trong vụ án này.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thiếu nữ