Tin mới

Donald Trump: Tôi đã phá vỡ những rào cản với phụ nữ trong ngành xây dựng

Thứ ba, 07/06/2016, 15:00 (GMT+7)

Được hỏi làm cách nào để giành lấy sự ủng hộ từ những cử tri là phụ nữ, vốn đã không có mấy ấn tượng với mình. Trump cho rằng ông đã làm được nhiều điều cho nữ giới,  điển hình là việc ông đã phá vỡ những rào cản vô hình đối với phụ nữ trong ngành xây dựng.

Được hỏi làm cách nào để giành lấy sự ủng hộ từ những cử tri là phụ nữ, vốn đã không có mấy ấn tượng với mình. Trump cho rằng ông đã làm được nhiều điều cho nữ giới,  điển hình là việc ông đã phá vỡ những rào cản vô hình đối với phụ nữ trong ngành xây dựng.

Trả lời trong một buổi phỏng vấn với kênh Fox News tối thứ 2 với vấn đề nhiều người cho rằng phụ nữ không ủng hộ Trump trong chiến dịch bầu cử lần này do ông tỏ ra xem nhẹ vấn đề nữ quyền vốn được đối thủ Hilary Clinton sử dụng trong chiến dịch tranh cử . Ông Trump cho rằng ông đã đóng góp rất nhiều vào vấn đề bình đẳng giới bằng những hành động và minh chứng cụ thể:  "Tôi là người đã thực sự đã phá vỡ những rào cản cho phụ nữ nhiều hơn so với bất cứ ai trong ngành công nghiệp xây dựng, và mối quan hệ của tôi với nữ giới, tôi nghĩ rằng, đó thực sự là một mối quan hệ tốt đẹp ", ông Trump nói với người phỏng vấn, Bill O'Reilly.

Trump cho rằng ông được rất nhiều nữ giới ủng hộ. Ảnh: NY Times

Ông Trump cũng đưa ra thêm dẫn chừng rằng ông thường chỉ thuê phụ nữ làm các công việc điều hành, bao gồm cả người vợ đầu tiên của mình, Ivana, tại công ty của mình trong năm 1980. Trong chiến dịch tranh cử lần này của ông bên cạnh vợ và con gái cũng thấy nổi bật nên những nhân vật là nữ giới tiêu biểu như chuyên gia phụ trách truyền thông Hope Hicks.

Trump cũng phản bác các câu hỏi của ông O'Reilly về một báo cáo của Boston Globe cho thấy có rất ít phụ nữ tin và ủng hộ cho chiến dịch của mình, hơn nữa sự ủng hộ của họ ít hơn nhiều so với nam giới. Ông Trump khẳng định rằng bà Clinton cũng đang gặp những rắc rối tương tự, và nói rằng các tin tức đã cho thấy điều này gần đây, mặc dù ông không nói rõ những gì ông đã đề cập đến.

Bà Hilary Clinton đã giành đủ số phiếu đại biểu qua đó chính thức trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ ra tranh cử tổng thống. Khái niện "rào cản vô hình" với phụ (Glass Ceiling) đã từng được bà nhắc đến năm 2008 trong chiến dịch tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Giờ đây, bà là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm phá vỡ những rào cản vô hình, thể hiện sự bình đẳng của nữ quyền.

Quý Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news