Tin mới

Động đất 6,8 độ Richter ở Indonesia, hơn 200 ngôi nhà bị phá hủy

Thứ sáu, 25/09/2015, 15:05 (GMT+7)

Một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter ở tỉnh Papua đã khiến hơn 60 người bị thương và 200 ngôi nhà bị phá hủy.

Một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter ở tỉnh Papua đã khiến hơn 60 người bị thương và 200 ngôi nhà bị phá hủy.

Trận động đất xảy ra tối 24/9 làm rung chuyển tỉnh Papua và khiến người dân hoảng loạn tỉnh giấc, chạy ra khỏi nhà. Theo Cơ quan Khí tượng và địa vật lý, động đất có cường độ 6,8 độ Richter, tâm chấn sâu 10km dưới biển, tuy nhiên đến nay họ không phát hiện có dấu hiệu xảy ra sóng thần.

Vị trí động đất xảy ra ở tỉnh Papua, Indonesia. Đồ họa: Aljazeera.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết có 60 người bị thương, 17 người trong tình trạng nghiêm trọng, hơn 200 ngôi nhà bị phá hủy. Ông cũng cảnh báo số nạn nhân có thể tăng lên. Hiện chưa có báo cáo nào về người thiệt mạng.

Động đất cũng gây mất điện ở Sorong và các bệnh nhân được sơ tán khỏi một bệnh viện trong thành phố.

Indonesia nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên phải hứng chịu những trận động đất cũng như hoạt động của núi lửa.

Năm 2004, một trận động đất mạnh dưới biển đã gây sóng thần, nhấn chìm tỉnh Aceh, ở đảo Sumatra, phía tây Indonesia, khiến hơn 170.000 người ở Indonesia và hàng chục nghìn người ở các nước có bờ biển tiếp giáp Ấn Độ Dương thiệt mạng.

Xem thêm video bể bơi dậy sóng vì động đất 8,3 độ Richter ở Chile:

[mecloud]Q7wt7IK7Km[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tâm chấn