Tin mới

Động đất 7,0 độ richter tạo sóng thần ở bờ tây nam Nhật Bản

Thứ bảy, 14/11/2015, 09:38 (GMT+7)

Một trận động đất mạnh 7,0 độ richter đã xảy ra tại bờ tây nam của Nhật Bản và gây sóng thần nhẹ.

Một trận động đất mạnh 7,0 độ richter đã xảy ra tại bờ tây nam của Nhật Bản và gây sóng thần nhẹ.

Đồ họa BBC

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận sóng thần cao 30cm đã xảy ra tại đảo Nakanoshima phía nam đất nước, một phần tỉnh Kagoshima.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong.

Một cảnh báo sóng thần được ban hành cho Kagoshima và Satsunan đã bị dỡ bỏ sau đó. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10km.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết nó nằm cách thị trấn Makurazaki khoảng 159 km về phía tây nam.

Năm 2011, một trận động đất lớn gây sóng thần đã khiến hơn 18.000 người chết hoặc mất tích ở phía đông bắc Nhật Bản.

Khoảng 230.000 người vẫn chưa trở về quê nhà kể từ sau thảm họa.

Bảo Linh (theo BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news