Tin mới

Động đất 8 độ Richter, 3 nước có nguy cơ bị sóng thần tàn phá

Thứ tư, 02/04/2014, 08:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 23 giờ 46 phút ngày 1/4 (GMT), một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Iquique của Chile 79 km về phía Tây Tây Bắc.

(Tinmoi.vn) Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 23 giờ 46 phút ngày 1/4 (GMT), một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Iquique của Chile 79 km về phía Tây Tây Bắc.

 

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km tại 19,846 vĩ độ Nam và 70,786 kinh độ Tây.

Ngay sau thông tin về trận động đất này, lệnh cảnh báo sóng thần đã được phát đi ở 3 nước Chile, Peru, Ecuador, trong khi 3 nước khác là Columbia, Panama, Costa Rica ở trong tình trạng theo dõi chặt chẽ.

Động đất 8 độ Richter, 3 nước có nguy cơ bị sóng thần tàn phá

Hình minh họa

Một phát ngôn viên của Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết: "Một trận động đất lớn như vậy có tiềm năng tạo ra một cơn sóng thần tấn công và tàn phá bờ biển khu vực gần tâm chấn trong vòng vài phút và khu vực xa hơn trong vòng vài giờ".

Trận động đất 8 độ Richter có khả năng gây ra thiệt hại to lớn, tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có báo cáo về thương tích.

Trận động đất mạnh 9,1 - 9,3 độ Richter năm 2004 ở Ấn Độ Dương đã gây ra một trận sóng thần khiến 280.000 người chết.

Tháng 2/2010, Chile đã rung chuyển bởi một trận động đất cường độ 8,8 gây ra thảm họa sóng thần. Theo số liệu chính thức, 525 người đã thiệt mạng và 25 người không bao giờ được tìm thấy.

 

L.H (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tâm chấn Richter