Tin mới

Video: Động đất Ấn Độ - người dân bò tràn ra đường

Thứ hai, 04/01/2016, 15:37 (GMT+7)

Trận động đất mạnh 6,7 độ richter tại Ấn Độ sáng 4/1 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Con số thương vong có thể gia tăng, các quan chức nước này cho biết.

Trận động đất mạnh 6,7 độ richter tại Ấn Độ sáng 4/1 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Con số thương vong có thể gia tăng, các quan chức nước này cho biết.

[mecloud]oACcLnCz5S[/mecloud]

Một đoạn video do camera trên đường phố đã ghi lại cảnh người dân Ấn Độ đổ tràn ra đường để tránh trận động đất bất ngờ ập đến.

Khi mặt đất rung động, nhất loạt mọi người hoảng loạn, bỏ lại xe, quỳ, bò trên đường.

Tờ Times of India dẫn nguồn Cục khí tượng Ấn Độ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 4h36 sáng ngày 4/1, tâm chấn tại huyện Tamenglong, cách Imphal 35 km.

Hãng AP dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết có ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại thành phố Imphal, bang Manipur. Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ thì nói con số tử vong là 6 người.

Thành phố Imphal có khoảng hơn 400.000 dân còn bang Manipur có khoảng 2.570.000 người. Trận động đất đã gây rung lắc tại các bang Tây Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Bihar và các nước lân cận như Bangladesh, Bhutan và Myanmar.

Cục Đo đạc địa chấn Mỹ (USGS) đã ban hành cảnh báo vàng (từ 1-10 người chết) về mức độ thương vong của trận động đất sáng nay. Khu vực đông bắc Ấn Độ thường xuyên có hoạt động địa chấn. Năm 1950, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Tây Tạng, Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề cho bang Assam của Ấn Độ khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và hàng chục ngôi làng bị vùi lấp.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Imphal Manipur