Tin mới

Đồng đội Messi bị phạt 1 năm tù vì trốn thuế

Thứ sáu, 22/01/2016, 09:53 (GMT+7)

Tiền vệ Javier Mascherano của Barcelona vừa bị tòa án Tây Ban Nha buộc tội trốn thuế. Với tội danh này, tuyển thủ Argentina sẽ phải ngồi tù 1 năm kèm theo khoản tiền nộp phạt lên tới 815.000 euro.

Tiền vệ Javier Mascherano của Barcelona vừa bị tòa án Tây Ban Nha buộc tội trốn thuế. Với tội danh này, tuyển thủ Argentina sẽ phải ngồi tù 1 năm kèm theo khoản tiền nộp phạt lên tới 815.000 euro.

[mecloud]Z29Saw9D9r[/mecloud]

Hôm qua (21/1), tiền vệ Javier Mascherano đã phải ra hầu tòa tại Barcelona. Theo cáo buộc của công tố viên, cầu thủ người Argentina này đã cố tình trốn đóng thuế khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh trong 2 năm, 2011 và 2012. Số tiền đó lên tới 1,5 triệu euro.

Mascherano hầu toà vì tội trốn thuế

Sau khi xem xét các bằng chứng thu thập được từ vụ việc này, tòa án đã nhanh chóng ra phán quyết buộc tội Mascherano cố tình trốn thuế. Với tội danh này, tòa phạt Mascherano 1 năm tù và phải nộp trả lại số tiền trốn thuế cộng với tiền lãi hàng năm. Ngoài ra tiền vệ này còn phải đóng phạt số tiền 815.000 euro.

Dù bị kết án tù giam nhưng luật sư của Mascherano tự tin sẽ giúp thân chủ của mình không phải vướng vào vòng lao lý. Vì theo luật của Tây Ban Nha, phạm nhân khi bị kết án tù dưới 2 năm có thể được xét  nộp phạt tiền để thay cho án tù giam, miễn là người đó không phạm phải các tội danh liên quan tới bạo lực.

Mascherano không phải cầu thủ duy nhất của Barcelona gặp rắc rối về vấn đề thuế tại xứ sở bò tót. Tòa án Tây Ban Nha mới đây cũng đã ấn định 31/5 là ngày đồng đội của Mascherano tại Barca và cả ĐT Argentina là Messi phải ra hầu tòa vì cáo buộc trốn thuế.

Với việc phải hầu tòa vào ngày 31/1, Messi sẽ không kịp cùng tuyển Argentina tham dự lượt trận mở màn Copa America. Đặc biệt, anh cũng sẽ vắng mặt nếu Barcelona có thể góp mặt trong trận chung kết Champions League 2015-2016 diễn ra tại Milan vào ngày 28/5. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news