Tin mới

Đồng Nai: Bé sơ sinh bị mẹ cắn đứt ngón tay

Thứ tư, 27/01/2016, 09:39 (GMT+7)

Ngày 26/1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai mới tiếp nhận và điều trị cho trường hợp bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị mất đốt ngón tay vì mẹ đẻ cắn với lý do cho "dễ nuôi".

Đồng Nai: Bé sơ sinh bị mẹ cắn đứt ngón tay 

Ngày 26/1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai mới tiếp nhận và điều trị cho trường hợp bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị mất đốt ngón tay vì mẹ đẻ cắn với lý do cho "dễ nuôi".

Báo Hà Nội mới đưa tin cho biết, vào khoảng 10h ngày 25/1, người nhà bé L.T.G (2 ngày tuổi, thường trú tại Trảng Bom, quê gốc Nghệ An) đưa bé nhập viện với tình trạng vết thương ở ngón tay đã được sơ cứu và băng bó trước đó.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra và phát hiện đốt cuối ngón tay út trên tay trái của bé đã bị mất, bờ nham nhở và bạch cầu tăng cao. 

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành sát trùng vết thương, tiêm kháng sinh và thuốc giảm đau cho bé G. Hiện sức khỏe của bé đã được ổn định, bú tốt.

Chia sẻ trên báo Hà Nội mới,  bác sĩ Trương Thị Sang, trưởng khoa sơ sinh BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết trong hồ sơ bệnh án, bé được sinh tại BV Đa khoa Đồng Nai và nặng 3,5 kg. 

Bố bé là dân tộc Thái, mẹ dân tộc Kinh, cũng trong hồ sơ chuyển viện, bé bị mất đốt ngón tay do mẹ cắn. 

Chia sẻ trên báo Dân Trí, Giám đốc BV Nhi đồng Đồng Nai, bác sĩ Nguyên Lê Đa Hà cho biết cuối năm 2012, bệnh viện đã từng tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị mẹ cắn đứt ngón trỏ bàn tay trái do hủ tục.

Riêng đối với trường hợp của bé G, các bác sĩ chưa xác định được mục đích của người mẹ này.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news