Tin mới

Đột kích 2 quán bar ở trung tâm Sài thành, dân chơi tháo chạy tán loạn

Thứ sáu, 09/02/2018, 09:00 (GMT+7)

Bất ngờ kiểm tra 2 quán bar ở trung tâm TP.HCM, cảnh sát phát hiện hàng chục dân chơi nghi phê ma tuý đang quay cuồng theo tiếng nhạc chát chúa.

Bất ngờ kiểm tra 2 quán bar ở trung tâm TP.HCM, cảnh sát phát hiện hàng chục dân chơi nghi phê ma tuý đang quay cuồng theo tiếng nhạc chát chúa.

Nhiều dân chơi đã bị đưa về đồn để điều tra.

Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, Trí thức trẻ, rạng sáng 9/2, hàng chục chiến sĩ Công an TP.HCM phối hợp cùng Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP đồng loạt kiểm tra hành chính đối với 2 quán bar nổi tiếng là 212 Club nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão và bar số 68 trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5.

Cảnh sát bao vây 2 quán bar ở trung tâm Sài Gòn, hàng trăm dân chơi tháo chạy tán loạn - Ảnh 1.

Dù đã quá giờ nhưng hàng trăm thanh niên vẫn vui chơi nhảy nhót bên trong quán bar. Ảnh :M.T

Tại quán bar 212 Club, khoảng 200 nam nữ đang nhảy theo điệu nhạc chát chúa. Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều nam nữ thanh niên tháo chạy tán loạn ra bên ngoài, nhưng đã bị bao vây. Một số khác tìm cách phi tang nhiều bịch nghi là ma tuý xuống dưới sàn.

Cảnh sát bao vây 2 quán bar ở trung tâm Sài Gòn, hàng trăm dân chơi tháo chạy tán loạn - Ảnh 2.

Nhiều viên nén nghi ma tuý tổng hợp thu giữ. Ảnh : M.T

Qua kiểm tra tại các bàn VIP, cảnh sát phát hiện một số viên nén màu hồng nghi ma túy tổng hợp bị phi tang xuống dưới sàn nhà. Nhiều người có biểu hiện phê ma túy và không mang theo giấy tờ tùy thân đã bị cảnh sát mời về trụ sở để phục vụ điều tra.

Còn tại quán bar số 68 đường đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, hàng chục dân chơi khi phát hiện cảnh sát cũng tháo chạy tán loạn ra bên ngoài, tìm cách phi tang nhiều bịch nghi ma tuý.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý 2 quán bar này với nhiều lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ quy định, thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma tuý... Lực lượng đã đưa gần 100 "dân chơi" nghi vấn có sử dụng ma túy và không có giấy tờ tùy thân tại 2 quán bar về trụ sở làm việc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news