Tin mới

Đột kích sòng bạc, hàng chục quý bà đang say sưa sát phạt

Thứ năm, 17/04/2014, 09:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các trinh sát Đội 5 (PC45) đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh bắt quả tang hơn 20 quý bà đang say sưa chơi bài cào 3 lá. Tang vật thu giữ được gồm: Hơn 71 triệu đồng, 1.000 USD, 400 đô la Canada, 100 đô la Úc, 20 bộ bài Tây, 22 điện thoại di động.

(Tinmoi.vn) Các trinh sát Đội 5 (PC45) đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh bắt quả tang hơn 20 quý bà đang say sưa chơi bài cào 3 lá. Tang vật thu giữ được gồm: Hơn 71 triệu đồng, 1.000 USD, 400 đô la Canada, 100 đô la Úc, 20 bộ bài Tây, 22 điện thoại di động.


Ngày 16/4, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao 27 đối tượng cho công an quận Bình Thạnh để tiếp tục xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào 22h ngày 14/4, các trinh sát Đội 5 (PC45) đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh bắt quả tang hơn 20 quý bà đang say sưa chơi bài cào 3 lá tại số nhà 384/83 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh.

Đột kích sòng bạc, hàng chục quý bà đang say sưa sát phạt

Huỳnh Văn Thanh Tây (Tây “thánh tướng”) và các con bạc cùng tang vật.

Tang vật thu giữ được gồm: Hơn 71 triệu đồng, 1.000 USD, 400 đô la Canada, 100 đô la Úc, 20 bộ bài Tây, 22 điện thoại di động.

Sòng bạc này do tên Huỳnh Văn Thanh Tây (tự Tây thánh tướng, 44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đứng ra tổ chức từ tháng 01/2014 đến nay. Nhưng tên này không không thường xuyên có mặt, mà chủ yếu thuê đàn em đứng ra chia bài và quản lý việc lấy xâu. Tây thuê Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Văn Vinh và Phạm Ngọc Châu trông coi sòng bạc của mình, mỗi ngày trả khoảng 400 ngàn đồng/người cho các đối tượng trên.

Hằng ngày, hoạt động từ 14h trưa tới tận đêm khuya, sòng bạc thu hút khoảng từ 20 đến 30 con bạc đến tham gia sát phạt, chủ yếu là nữ. Mức độ ăn thua của mỗi ván lên đến 2 triệu đồng. Tiền xâu mỗi ngày thu từ sòng bạc này khoảng từ 4 đến 6 triệu đồng.

rong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy làm nhà cái bỏ tiền ra trực tiếp ăn thua với con bạc. Thời điểm công an vào bắt quả tang, Thủy đang làm nhà cái, còn Hoàng đang chia bài và thu tiền xâu. Ngoài Tây “thánh tướng” có đến bốn tiền án, nhiều con bạc tại sòng cũng từng có nhiều tiền án, tiền sự như Nguyễn Hoàng Kiệt (ba tiền án), Hồ Trung Tín (một tiền án), Phạm Kim Thủy và Nguyễn Thị Kim Loan đều có một tiền sự.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news