Tin mới

Đột kích trường gà giữa rừng tràm, hàng chục con bạc nhảy xuống kênh

Thứ ba, 03/02/2015, 09:52 (GMT+7)

Vào thời điểm bị trinh sát ập vào, hàng chục con bạc nhảy xuống kênh, đầm lầy để tẩu thoát nhưng tất cả bị cảnh sát bắt giữ.

Vào thời điểm bị trinh sát ập vào, hàng chục con bạc nhảy xuống kênh, đầm lầy để tẩu thoát nhưng tất cả bị cảnh sát bắt giữ.


Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, ngày 3/2, Đội 5 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP HCM cho biết đã bàn giao 22 nghi can cho công an quận 12 để tiếp tục điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào trưa 1/2, Đội 5 (PC45) phối hợp công an quận 12 triệt phá ổ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền do Lê Tấn Lý (40 tuổi, ở quận 11) cầm đầu tổ chức tại bãi đất trống ở phường An Phú Đông, quận 12.

Tang vật mà công an thu giữ - Ảnh: Dân Trí

Công an lập biên bản bắt giữ 22 con bạc, thu giữ 7,8 triệu đồng, 2 con gà, các cặp cựa bằng kim loại, cân, băng keo và 17 điện thoại di động.

Vào thời điểm bị trinh sát ập vào, hàng chục con bạc nhảy xuống kênh, đầm lầy để tẩu thoát nhưng tất cả bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận tổ chức trường gà lưu động tại 2 bãi đất trống ở phường An Phú Đông, quận 12 được 6 tháng. Sới gà này được bao quanh bởi rừng tràm, Lý trực tiếp kéo gà và làm trọng tài. Mỗi ngày, trường gà hoạt động từ 10 - 16h với 4 - 6 độ gà, giá cược 1 - 4 triệu/độ, Lý thu 10% tiền xâu. Thường xuyên có 20 - 30 con bạc tham gia đá gà ăn tiền tại đây.

Trong số 22 người bị đưa về trụ sở công an, nhà chức trách phát hiện 2 con bạc có tiền án tiền sự, vừa ra tù.

Cũng liên quan đến hành đi đánh bạc, theo ANTV, qua công tác nắm tình hình, trưa ngày 2/2, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, tại ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

Tại hiện trường bắt 6 đối tượng tham gia, tang vật thu giữ gồm 4 con gà, 6 triệu đồng, cùng các vật dụng dùng để phục vụ cho việc đá gà.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã quy tụ được nhiều đối tượng tham gia của huyện, mỗi độ từ trên 500 ngàn đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news