Tin mới

Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của 2020 gay gắt thế nào?

Thứ hai, 04/05/2020, 19:50 (GMT+7)

Dự báo thời tiết, tin tức thời tiết, tin dự báo thời tiết, dự báo thời tiết mới nhất: Tình trạng nắng nóng diện rộng đang xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành với nhiều nơi gay gắt lên đến 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay tình trạng nắng nóng xảy ra diện rộng ở khắp các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và nhiều tỉnh thuộc Tây Bắc Bộ.

Vùng áp thấp nóng phía Tây liên tục phát triển và mở rộng sáng phía bắc vào hôm nay 4/5 gây ra tình trạng nắng nóng cục bộ.

Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Năm 2020 được cảnh báo sẽ có đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: Internet

Theo dự báo từ ngày 5 -6/5, vùng áp thấp nóng phía Tây được cho phát triển mạnh và mở rộng về hướng Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên tình trạng nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến ở mức từ 35-38 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục đưa ra cảnh báo cho biết từ 7-10/5, tình trạng nắng nóng tiếp tục gia tăng tại các khu vực này, đồng thời xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18h.

Tình trạng nắng nóng diện rộng tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 4-6/5 với mức nhiệt cao nhất phổ biến ở mức từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h.

Những mốc nhiệt này được đo tại lều khí tượng có mái che và nhiệt độ bên ngoài có thể cao hơn từ 2-8 độ C tùy điều kiện địa hình, hướng gió...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news