Tin mới

Dự án Sân bay Long Thành: Đính chính thông tin ADPi hỗ trợ 2 tỷ đô

Thứ năm, 23/10/2014, 12:00 (GMT+7)

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đối với dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, nhà đầu tư đề xuất cung cấp 2 tỷ USD là ADPM chứ không phải ADPi hay Chính phủ Nhật Bản như thông tin nhầm lẫn trước đó.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đối với dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, nhà đầu tư đề xuất cung cấp 2 tỷ USD là ADPM chứ không phải ADPi hay Chính phủ Nhật Bản như thông tin nhầm lẫn trước đó.

Chiều 21/10, Bộ GTVT đã có thông cáo báo chí cho biết: Công ty Aeroports de Paris Management (ADPM) đại diện cho Tập đoàn ADP là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên bày tỏ mong muốn được tham gia và thu xếp khoản tài chính 2 tỷ USD cho dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phối cảnh Sân bay Long Thành (Ảnh: VnExpress)

Cụ thể, trong cuộc họp ngày 17/9/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT đã có buổi làm việc với ông Frederic Duyperon, Tổng giám đốc ADPM. Tại cuộc họp, ông Frederic Duyperon thông báo Tập đoàn ADP dự kiến sẽ cùng các đối tác tài chính của mình cung cấp khoản tín dụng 2 tỷ USD cho dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành nếu dự án được Quốc hội thông qua và nếu được lựa chọn làm đối tác triển khai dự án này.

Như vậy, đây là lần đính chính thông tin thứ hai của Bộ Giao thông Vận tải liên quan tới nhà đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Trước đó, người phát ngôn Bộ GTVT – Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đã nhầm lẫn khi công bố thông tin Chính phủ Nhật cam kết hỗ trợ 2 tỷ đô chơ dự án. Và sau đó, khi đính chính thông tin này, Thứ trưởng Tiêu lại phạm phải sự nhầm lẫn thứ hai là “2 tỷ USD, đó là cam kết của Tập đoàn ADPi (Pháp) sẽ cho Việt Nam vay theo hình thức thương mại”. Trong khi thực tế, ADPi chỉ là một công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và kỹ thuật sân bay, không có các hoạt động đầu tư.

Theo Vũ Đậu tổng hợp (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news