Tin mới

Dự báo mới: Gần 135.000 ca Covid-19 tử vong tại Mỹ đến đầu tháng 8

Thứ ba, 05/05/2020, 10:01 (GMT+7)

Một đự báo mới cho thấy Mỹ sẽ có gần 135.000 ca tử vong vì Covid-19 cho đến đầu tháng 8. Nguyên nhân là do các biện pháp mở cửa trở lại đang được tiến hành.

Dự báo mới cho thấy Mỹ có thể có gần 135.000 ca Covid-19 tử vong đến đầu tháng 8. Ảnh: AFP

Theo Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc ĐH Washington, Mỹ sẽ có khoảng 134.475 ca tử vong vào đầu tháng 8, mức trung bình giữa 95.092 và 242.890. Dự báo sửa đổi này tăng gần gấp đôi số người chết dự kiến ở Mỹ so với ước tính cuối cùng vào giữa tháng 4.

Những dự báo mới phản ánh tính di động đang gia tăng và việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội dự kiến tại 31 bang vào ngày 11/5, IHME cho biết. Sự tiếp xúc gia tăng giữa mọi người sẽ thúc đẩy việc truyền Covid-19. "Mô hình mới này là cơ sở cho ước tính mới khiên tốn về số ca tử vong tại Mỹ", giám đốc IHME Christopher Murray nói, đề cập tới các biện pháp mở cửa trở lại.

IHME cho biết mô hình mới của họ giả định rằng các lệnh y tế công cộng vẫn được duy trì cho đến khi số ca nhiễm được giảm thiểu. Dự báo của IHME làm tăng lượng người tử vong tại Mỹ lên hơn 62.000. Bang New Jersey tăng hơn 8.700, New York tăng hơn 7.800 trong cùng kỳ so với ước tính được đưa ra tháng trước.

Ông Murray nói rằng sự hiểu biết về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sự lây truyền virus "đang phát triển nhanh chóng". "Hiện tại, chúng tôi tin rằng ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự lây truyền là quan trọng, nhưng tối thiểu. Khi chúng ta chuyển sang mùa hè và nhiệt độ tăng lên, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm và điều chỉnh lại các dự đoán của mình đếu nó có liên quan về mặt thống kê".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Mỹ tử vong