Tin mới

Dự báo thời tiết 18/4: Miền Bắc tăng nhiệt, Nam Bộ mưa trái mùa

Thứ tư, 18/04/2018, 08:53 (GMT+7)

Miền Bắc sẽ tăng khoảng 3 độ so với hôm qua trong khi đó Nam Bộ sẽ chấm dứt tình trạng nắng nóng và chuyển sang mưa dông trái mùa.

Miền Bắc sẽ tăng khoảng 3 độ so với hôm qua trong khi đó Nam Bộ sẽ chấm dứt tình trạng nắng nóng và chuyển sang mưa dông trái mùa. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hôm nay vùng thấp nóng phía Tây sẽ phát triển mở rộng ra khiến miền Bắc tăng nhiệt mạnh, mức nhiệt tại Hà Nội tăng thêm khoảng 3 độ so với hôm qua lên mức 28 độ, TP Lạng Sơn 27 độ, các nơi còn lại phổ biến biến 26-28 độ C. Về đêm, toàn miền se lạnh 18-21 độ, vùng núi cao có nơi rét dưới 17 độ.

Sáng mai, miền Bắc sẽ tiếp  tục ấm thêm và Hà Nội lên mức 29 độ, tuy nhiên trời có lúc chuyển mưa bất chợt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa vào nơi vào sáng sớm kèm theo sương mù nhẹ, đến trưa và chiều hửng mây trời nắng từ 24-27 độ C, đêm se lạnh 19-22 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận thời tiết ổn định, duy trì nắng nhiều ban ngày với mức nhiệt 30-33 độ C, đêm chuyển mưa dông rải rác, trời mát mẻ 23-26 độ C.
Tây Nguyên hôm nay vẫn oi nóng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ nhưng về đêm trời se lạnh 20-23 độ C.

Tại Nam Bộ, sau ngày nắng mạnh, chiều qua mưa dông đã xuất hiện tại một số tỉnh do tác động nhiễu động gió Đông. Hình thái này sẽ còn tồn tại 2 ngày tới, gây mưa nhiều vào chiều tối trên diện hẹp cho Nam Bộ đặc biệt các tỉnh Bắc miền Đông và dọc biên giới Tây Nam. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Do có mưa, nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ chấm dứt, trong hôm nay chỉ còn một vài nơi đạt mức nhiệt 35 độ như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, các nơi còn lại phổ biến 32-34 độ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news