Tin mới

Dự báo thời tiết 19/6: Hà Nội nóng đỉnh điểm, cán mốc 38 độ

Thứ ba, 19/06/2018, 08:47 (GMT+7)

Nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tăng mạnh trong 3 ngày tới, lần đầu tiên chạm mốc 38 độ kể từ đầu năm đến nay.

Nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tăng mạnh trong 3 ngày tới, lần đầu tiên chạm mốc 38 độ kể từ đầu năm đến nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, từ hôm qua nắng nóng đã bắt đầu xuất hiện ở một số nơi ở vùng Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Theo đó, nền nhiệt phổ biến ở mức 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Mường La (Sơn La) 37,2 độ, Yên Châu (Sơn La) 36,6 độ, Phù Yên (Sơn La) 36,7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 36,3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 36,4 độ, Nam Đông (Huế) 36,4 độ, Đà Nẵng 36,6 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,5 độ…

Trong ngày hôm nay, do chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn, nắng nóng sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h.

Tại Hà Nội, nền nhiệt hôm nay tăng thêm khoảng 3-4 độ so với hôm qua lên mức 37 độ C. Đà tăng nhiệt sẽ tiếp tục trong ngày mai và thứ 5, cao nhất đạt 38 độ C, đây là mức cao nhất ở thủ đô từ đầu năm đến nay.

Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh khu vực từ Khánh Hoà – Bình Thuận tiếp tục duy trì mức 32-35 độ C, đêm giảm còn 25-28 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào bất chợt trong ngày nên nền nhiệt tương đối dễ chịu, cao nhất ở mức 29-32 độ C, về đêm, Tây Nguyên giảm còn 20-23 độ, Nam Bộ mát mẻ 23-26 độ C.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news