Tin mới

Dự báo thời tiết 22/12: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới

Thứ bảy, 22/12/2018, 08:18 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tình trạng mưa rét xuất hiện tại miền Bắc từ mai sẽ chấm dứt những ngày nắng ấm.

Do ảnh hưởng của Không khí lạnh, tình trạng mưa rét xuất hiện tại miền Bắc từ mai sẽ chấm dứt những ngày nắng ấm.

Trung tâm Dự báo thời tiết Khí tượng thủy văn Trung ương cho hauy theo dự báo vào khoảng gần sáng nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ.

Do bị ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Gần sáng mai, Hà Nội có mưa, đến chiều tối trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Trước khi chuyển mưa rét, hôm nay Hà Nội vẫn ấm với nhiệt độ cao nhất mức 27 độ, vài nơi có mưa, sau trời hửng nắng. Nhiệt độ ban đêm là 19 độ, trời lạnh.

Các tỉnh khác thuộc Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù và mưa vài nơi, đến trưa chiều trời chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất 28 độ, thấp nhất 16 độ, có nơi dưới 16 độ.

Ở khu vực tại Hải Phòng trời nắng, ban ngày nền nhiệt mức 27 độ và giảm còn 21 độ khi về đêm.

Hình thái thời tiết từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế tương tự miền Bắc, nhiệt độ cao nhất 29 độ, thấp nhất 20 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất lên 32 độ, thấp nhất 22 độ.

Tương tự, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên là 31 độ và giảm nhanh về đêm còn 18 độ, trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ vẫn có nền nhiệt cao nhất cả nước với mức 33 độ, trong đó TP.HCM và Cần Thơ là 32 độ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news