Tin mới

Tin bão khẩn cấp cơn bão số 13: Các tỉnh miền Trung tức tốc lên phương án di dời 135.000 hộ dân

Thứ sáu, 13/11/2020, 14:58 (GMT+7)

Trước nguy cơ bão số 13 ảnh hưởng dọc tuyến bờ biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa, 135.000 hộ dân thuộc các tỉnh thành miền Trung đã được lên phương án sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Theo tin tức từ Tuổi Trẻ, sáng ngày 13/11, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã  tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định nhằm ứng phó với bão số 13.

Ông Trần Đình Hoài tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, cơn bão này sẽ càn quét dọc bờ biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa và trọng tâm lần này là Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Hướng đi của bão cập nhật mới nhất (ảnh TTKTTVQG)

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho hơn 3.000 vào neo đậu an toàn, lên phương án sơ tán 161.000 hộ dân theo kịch bản cấp độ bão đổ bộ. Trong đó, miền núi sơ tán 10.000 hộ dân ở gần 93 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Khu vực ven sông Vu Gia - Thu Bồn sơ tán 45.000 hộ dân.

Tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch di dời 19.000 hộ dân và khoảng sáng ngày 14/11 sẽ kết thúc di dân. Được dự báo tâm bão sẽ đổ bộ nên tỉnh đã sẵn sàng đến cấp cao nhất và lên các phương án chống cô lập, hỗ trợ người dân sau thiên tai.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (ảnh Tuổi Trẻ)

Tỉnh Quảng Bình cũng cho biết dự kiến toàn bộ người dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở sẽ được sơ tán và tiếp tục rà soát các khu vực để kịp thời di dời. Dự kiến đến 16h chiều 14/11, toàn bộ dân tuyến biển và vùng núi sẽ được sơ tán đến nơi an toàn.

Thông tin cập nhật về cơn bão số 13 tính đến 14h30 chiều ngày 13/11

Hồi 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

>> Xem thêm: Tin bão mới nhất cơn bão số 13 chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa hơn 400km

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Từ đêm nay (13/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-0,8m.

Từ sáng mai 14/11, trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ 14-16/11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150mm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news