Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 22/11: Hà Nội mưa rét, nhiệt độ giảm sâu 17 độ

Thứ năm, 22/11/2018, 08:54 (GMT+7)

Hà Nội hôm nay xuất hiện mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 23 độ, ban đêm nền nhiệt xuống chỉ còn 17 độ.

Hà Nội hôm nay xuất hiện mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 23 độ, ban đêm nền nhiệt xuống chỉ còn 17 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay tối qua do ảnh hưởng của Không khí lạnh đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, tình trạng mưa rào và dông dải rác đã xuất hiện. 

Dự báo, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó là một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 21-24 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Thời tiết tại Hà Nội sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm chỉ 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 23 độ.

Tại Hải Phòng có mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 17 độ, cao nhất 22 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18-21 độ, cao nhất từ 24-27 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 21 độ, cao nhất ban ngày có nơi ở mức 29-32 độ.

TP Nha Trang hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất mức 29 độ.

Mưa rào cũng xuất hiện tại Tây Nguyên, nhiệt độ về đêm chỉ 18 độ, ban ngày cao nhất là 31 độ.

Dự báo thời tiết tại Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ, cao nhất dao động từ 31-34 độ, trong đó tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.

Bão số 9: Đường đi khá phức tạp

19h tối qua, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Palawoan (Philippines) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nhận định, sự tương tác của không khí lạnh và bão sẽ khiến cho diễn biến đường đi và cường độ của bão số 9 sẽ rất phức tạp.

Theo dự báo, kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất thì các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão này.

Trong đó, khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ là những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 9. Trọng tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận với tổng lượng mưa có thể lên tới 300-500mm.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news