Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 20/1: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, rét hại

Chủ nhật, 19/01/2020, 20:56 (GMT+7)

Trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ đêm nay và ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều ngày 19/1, Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Ảnh minh họa

Dự báo: Đêm nay (19/01), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ đêm nay có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ đêm nay và ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Thời tiết Hà Nội: Có mưa nhỏ, mưa phùn. Trời rét đậm.

Ngoài ra, tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển do tác động của không khí lạnh có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/1 chi tiết ở các tỉnh, thành trong cả nước:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió nhẹ. Ngày mai 20/1 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 13-15 độ.Nhiệt độ cao nhất : 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Lai Châu, Điện Biên, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 8 - 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ; vùng núi 12 - 15 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 18-21 độ, Phía Năm 25-28 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news