Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc trời rét, có mưa rải rác

Thứ hai, 20/11/2017, 08:42 (GMT+7)

Ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc và Trung Trung bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm.

Do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết Hà Nội ngày 20/11, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày (20/11), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 14-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày 20/11, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, để chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ và cơ quan liên quan: Tăng cường dự báo, thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời trên các phương tiện để người dân, nhất là vùng cao, vùng sâu chủ động phòng tránh.

Căn cứ tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học; Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; tuyên truyền, vận động người dân dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, đưa về nơi tránh trú, không thả tự do.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương các biện pháp phòng, chống phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, sản xuất và vật nuôi.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/11:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 -18 độ, vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 10oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm 65-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, phía nam có nơi 25-27 oC

Đà Nẵng-Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, đến rất to; riêng phía Nam ngày mai có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Độ ẩm 68-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa; đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trời rét ngày 20/11