Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 28/4: Cả nước có mưa rào và giông trong ngày đầu nghỉ Lễ

Thứ bảy, 28/04/2018, 08:50 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27/4, hầu khắp các khu vực trên cả nước có mưa và dông rải rác, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh ở miền Bắc và miền Nam. 

Cụ thể, đêm 27 và ngày 28/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. 

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông cấp 2 - 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news