Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020: Miền Bắc trời tạnh ráo, không khí mát mẻ

Thứ ba, 29/09/2020, 19:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020, miền Bắc thời tiết tạnh ráo, có nơi có mưa. Nhiệt độ mát mẻ, dao động từ 24-34 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày cuối cùng của tháng 9 sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt Không khí lạnh tràn xuống, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào một vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020: Miền Bắc trời tạnh ráo, không khí mát mẻ (ảnh minh họa internet)

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020 tại Thủ đô Hà Nội

Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam giật cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 22-32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020 tại Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 22-33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020 tại Hà Giang, Hải Phòng, Hạ Long, Cao Bằng, Ninh Bình

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 23-34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020 tại Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa - Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020 tại Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang, Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

>> Xem thêm: Chuyên gia cảnh báo: Mùa đông năm nay miền Bắc rét đậm rét hại, gia tăng xu hướng thời tiết cực đoan

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020 tại Đà Lạt, Kon Tum, Đắk Lắk Gia Lai

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 19-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 30/9/2020 tại TP.HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ, Phú Quốc, Cà Mau

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 23-33 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news