Tin mới

Miền Bắc rét đậm, nhiệt độ Hà Nội xuống 10 độ C

Thứ năm, 04/02/2016, 21:36 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 5/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết mưa rét. Nhiệt độ tại khu vực Hà Nội thấp nhất xuống tới 10 độ C, trời nhiều mây, có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 5/2, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết mưa rét. Nhiệt độ tại khu vực Hà Nội thấp nhất xuống tới 10 độ C, trời nhiều mây, có mưa vài nơi.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào chiều ngày 4/2, Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Dự báo, đêm ngày 4/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó từ chiều ngày 5/2 không khí lạnh lại được bổ sung mạnh trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Từ đêm ngày 05/02 ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/2: Miền Bắc rét đậm, nhiệt độ Hà Nội xuống 10 độ C. Ảnh internet

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam bộ từ ngày 06/02 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển nhiều khả năng sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 08/02.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm tiếp tục kéo dài đến hết ngày 07/02. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 5/2 tại các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 - 12 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, phía Nam 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ, phía nam 17 – 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ; phía nam 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ; phía Nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 12độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 14 - 16 độ C.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news