Tin mới

Đu dây vượt sông, một phụ nữ bị té suýt mất mạng

Thứ bảy, 16/08/2014, 09:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi đu dây vượt sông đi làm rẫy, bà Nguyễn Thị Thọ (56 tuổi) đã bị rớt xuống sông từ độ cao hơn 10m, bất tỉnh tại chỗ.

(Tinmoi.vn) Khi đu dây vượt sông đi làm rẫy, bà Nguyễn Thị Thọ (56 tuổi) đã bị rớt xuống sông từ độ cao hơn 10m, bất tỉnh tại chỗ.

 

Theo tin tức ban đầu, khoảng 8h ngày 15/8 bà Nguyễn Thị Tho (trú tại thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) tự đu dây vượt sông Krông Ana để sang bên bờ kia đi làm rẫy.

Đu dây vượt sông, bà Thọ bị rớt xuống mép sông bất tỉnh

Khi đu được một đoạn khoảng 10m thì không may bánh xe trên đầu dây cáp bị trượt khiến bà Thọ rơi xuống mép sông bất tỉnh.

Gần một giờ sau, bà Thọ mới được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Krông Bông.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bà Thọ bị chấn thương vùng vai, cổ, lệch quai hàm, mẻ nhẹ đốt sống số 4, đau vùng bụng. Hiện bà Thọ đã tỉnh táo, và đang tiếp tục điều trị nội trú.

Người dân Hòa Lễ phải đu dây vượt sông để sang rẫy

Được biết, đoạn sông Krông Ana dài 10km nhưng không có cầu, 100 hộ dân xã Hòa Lễ thường qua vùng canh tác rộng hơn 300 ha bên kia sông bằng khoảng 20 điểm đu dây. Đã có nhiều trường hợp bị thương khi đu dây qua đoạn sông này, tuy nhiên đây là phương tiện duy nhất để bà con Hòa Lễ qua sông.

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news