Tin mới

Du học sinh Việt bị phạt tù, đánh 4 roi vì ở lậu suốt 10 năm tại Singapore

Thứ sáu, 05/04/2019, 09:40 (GMT+7)

Sau 10 năm lưu trú bất hợp pháp tại Singapore, nam công dân Việt Nam đã bị phạt tù 5 tháng và 4 roi.

Nam sinh Việt Nam tên Dang Nguyen Sinh Nhat được cấp visa du học (Student Pass) để theo học tại Học viện Mỹ thuật Nanyang (Nafa) nhưng không thể trả học phí. Thay vì rời khỏi Singapore sau khi visa hết hạn vào tháng 7/2008, anh này vẫn lưu trú bất hợp pháp trong hơn 10 năm.

Do không có tiền đóng học phí, Dang Nguyen Sinh Nhat đã bị ICA hủy visa. Ảnh: YNS

Phải đến ngày 23/2/2019, công dân 38 tuổi này mới tới đầu thú tại Cục xuất nhập cảnh Singapore ICA. Ngày 2/4, Tòa án Quốc gia Singapore đã kết án Dang Nguyen Sinh Nhat 5 tháng tù giam và phạt đánh 4 roi.

Dang đến Singapore để học khiêu vũ tại Nafa vào giữa năm 2006 và được cấp visa sinh viên có giá trị đến tháng 4/2009. Anh cũng được cấp visa tạm trú (Visit Pass) có cùng thời hạn với visa du học..

Vào ngày 14/4/2008, visa du học của Dang bị ICA hủy theo yêu cầu của Nafa do anh này không đủ khả năng đóng học phí.

Sau đó, ICA đã cấp cho Dang visa tạm trú có thời hạn đến ngày 14/5/2008 theo yêu cầu của trường để anh ta có thể kiếm tiền đóng học phí. Cơ quan này cũng đã gia hạn Visit Pass cho Dang vài lần nhưng anh vẫn không thể trả tiền học.

Khi Visit Pass của Dang hết hạn vào ngày 1/7/2008, anh này không xin gia hạn visa, cũng không rời khỏi Singapore. Tổng thời gian Dang lưu trú bất hợp pháp tại Singapore là 10 năm, 7 tháng và 22 ngày. Người ta không biết anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó.

Hình phạt tối đa cho việc lưu trú bất hợp pháp tại Singapore trong hơn 90 ngày lên đến 6 tháng tù cùng với phạt đánh 3 roi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news