Tin mới

Du học sinh Việt tử nạn tại Nhật chưa có tiền đưa về nước

Thứ sáu, 23/09/2016, 08:34 (GMT+7)

Một du học sinh Việt đã tử nạn tại Nhật Bản, nhưng do gia đình quá nghèo, mẹ ốm nặng nên chưa thể đưa thi thể về nước.

Một du học sinh Việt đã tử nạn tại Nhật Bản, nhưng do gia đình quá nghèo, mẹ ốm nặng nên chưa thể đưa thi thể về nước.

Thông tin vụ việc được báo Hà Tĩnh, báo Dân Trí đăng tải. Danh tính du học sinh Việt tử nạn tại Nhật được xác định là Trần Đắc Tình (SN 1993, trú tại xóm 4, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Du học sinh Trần Đắc Tình (đội mũ). Ảnh báo Hà Tĩnh

Vào tháng 6/2015, gia đình ông Trần Đắc Đình (bố Tình) có vay hơn 200 triệu đồng từ người thân, ngân hàng cho con trai sang Nhật Bản theo diện vừa học vừa làm.

Hơn 1 năm nơi xứ người, vào ngày 18/9/2016 vừa qua, sau khi đi làm về, Tình bị cảm lạnh rồi đột ngột qua đời.

Nhận được tin dữ con tử nạn, gia đình ông Đình suy sụp. Vốn bị bệnh tật từ lâu, nên mẹ Tình quỵ ngã, đổ bệnh.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Đình hết sức khó khăn, nên dù đã xoay xở đủ mọi cách nhưng vẫn chưa đủ tiền để đưa thi hài con trai về nước.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: du học sinh việt