Tin mới

Du khách bị cắt cổ, buộc vào cột bê tông rồi ném xuống biển

Thứ hai, 19/12/2016, 17:05 (GMT+7)

Trang Asia One hôm nay 19/12 đưa tin, cảnh sát Thái Lan hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông phương Tây bị cắt cổ, buộc vào cột bê tông rồi ném xuống biển.

Trang Asia One hôm nay 19/12 đưa tin, cảnh sát Thái Lan hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông phương Tây bị cắt cổ, buộc vào cột bê tông rồi ném xuống biển.

Thi thể trên được một tài xế lái mô tô người nước ngoài, 33 tuổi thông báo. Anh này phát hiện thi thể tại khu vực ngoài khơi bãi biển Samae trong tình trạng cổ họng bị cắt đứt.

Bãi biển Samae Beach Koh Larn 01.

Khi được tìm thấy, người đàn ông vẫn đang mặc đồ lặn và đeo chân vịt. Người Campuchia này cho biết, khi đang cảnh báo du khách không đến gần các mỏm đá, ông nhìn thấy một thi thể nam giới bị buộc vào cột bê tông.

Một cảnh sát địa phương tiết lộ, hiện nay công an Thái Lan vẫn chưa xác định được danh tính cũng như  quốc tịch của nạn nhân, chỉ biết đó là một người đàn ông phương tây, cao 1m73.

Cảnh sát Muang Pattaya đã tổ chức cuộc họp báo khẩn để thảo luận vụ việc. Thanh tra Pradit nhận định, cảnh sát Thái Lan sẽ điều tra theo hướng một vụ giết người.

Một nhóm nhân viên đã được cử đến vùng này để thu thập manh mối, cảnh sát và thợ lặn trở lại bãi biển tìm thấy thi thể để tìm kiếm bằng chứng.

Thanh tra cảnh sát Krobphetch cho biết, hiện lực lượng Thái Lan đang hỏi khách sạn và nhà nghỉ có vị khách nào biến mất hay không và liên lạc với đại sứ quán nước ngoài tại Thái Lan để hỗ trợ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news