Tin mới

Đưa ảnh hiếm của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, Nguyễn Duy tiết lộ mối quan hệ của cả 2

Thứ hai, 06/04/2020, 13:32 (GMT+7)

Trước những lùm xùm về việc Phùng Ngọc Huy bị chỉ trích sau khi Mai Phương qua đời, đạo diễn Nguyễn Duy (người từng đạo diễn MV Bí mật trái tim với sự góp mặt của cả 2) đã lên tiếng trên kênh Youtube của mình.

Sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35, công chúng dồn sự chú ý vào vấn đề ai sẽ bảo hộ bé Lavie (con gái Mai Phương), và người yêu cũ của cô là Phùng Ngọc Huy sẽ cư xử ra sao để con gái không thiệt thòi.

Hình ảnh hiếm hoi khi Mai Phương mang bầu chụp cùng với Phùng Ngọc Huy. Khuôn mặt cả 2 rạng ngời hạnh phúc khi được lên chức bố mẹ. Có lẽ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc quý hiếm mà khán giả được thấy trọn vẹn ở họ.

Nhiều thông tin không chính thức nhưng lan truyền khắp mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng đã vội vàng chỉ trích Phùng Ngọc Huy vì cho rằng anh bội bạc với Mai Phương.

Được biết, khi Mai Phương mang thai, Phùng Ngọc Huy vẫn chăm sóc và làm tròn trách nhiệm của người cha.

Trước những thông tin này, đạo diễn Nguyễn Duy (người từng đạo diễn MV Bí mật trái tim với sự góp mặt của cặp đôi đẹp một thời này) đã lên tiếng trên kênh Youtube của mình.

Đạo diễn Nguyễn Duy khẳng định, thời điểm quay MV, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy không còn đi chung với nhau, nhưng cả 2 vẫn cùng nhau chăm sóc con và không có xích mích, bất đồng nào. Huy không phải người bỏ bê con cái như Cộng đồng mạng chỉ trích.

"Tôi muốn có đôi lời cùng mọi người sau sự ra đi của diễn viên Mai Phương, một người em gái, đồng nghiệp thân thiết với tôi, cùng bạn trai cô ấy là ca sĩ Phùng Ngọc Huy.

Cả 3 chúng tôi đều đã từng làm việc cùng nhau, đặc biệt trong ca khúc Bí mật trái tim, sản phẩm âm nhạc do chính tôi sáng tác và làm đạo diễn MV. Trong MV này, Mai Phương đóng cặp với Phùng Ngọc Huy và ai cũng biết, nên tôi không nói về nó nữa.

Sau khi Mai Phương qua đời, các anh chị em nghệ sĩ đã đưa nhiều thông tin về chuyện gia đình phía sau, về mẹ ruột của Mai Phương và số phận tương lai của bé Lavie, rồi cả chuyện tình cảm giữa Mai Phương với Phùng Ngọc Huy…

Có rất nhiều ý kiến, quan điểm, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, lùm xùm hơn. Trong đó, nhiều người quay sang chỉ trích Phùng Ngọc Huy.
Vì vậy, tôi muốn nói lên quan điểm của mình về Mai Phương, Phùng Ngọc Huy và bé Lavie, để mọi người không hiểu lầm và có ý kiến trái chiều.

Thời điểm quay MV Bí mật trái tim diễn ra cách đây 5 năm. Tôi nhớ hôm đó, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương đi hai xe riêng đến phim trường chứ không đi chung. Nhưng trước đấy, cả hai có cùng nhau đưa bé Lavie đi khám bệnh.

Tôi thấy, thái độ của cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đều rất tốt trong việc chăm con gái. Cả hai cùng đưa con đi khám bệnh và xin phép tôi cho đến muộn.

Cả hai phối hợp rất ăn ý với nhau trong công việc, chứ không hề có xích mích gì hay thể hiện bất cứ vấn đề gì về tình cảm.

Trong quá trình làm việc, cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy rất thân thiết, hòa đồng và vui vẻ với nhau.

Họ diễn rất nhập tâm, hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc. Họ cùng nhau đóng những cảnh yêu đương đầy lãng mạn, hóa thân vào một câu chuyện tình đẹp, với kết thúc có hậu. Khi quay xong MV, cả Phương và Huy đều rất vui".

Tiếp đó, đạo diễn Nguyễn Duy còn đưa lên những hình ảnh hậu trường giữa Mai Phương và Phùng Ngọc Huy khi quay MV.

"Qua những gì tôi chứng kiến bên ngoài, tôi thấy, việc Phùng Ngọc Huy cùng chăm sóc con với Mai Phương là có, và tình cảm giữa họ trong công việc rất tốt.

Tôi quyết định đưa lên mạng những hình ảnh hậu trường về Mai Phương và Phùng Ngọc Huy để mọi người hiểu rõ hơn về mối quan hệ của cả hai. Đây là những hình ảnh mà trước giờ chưa ai thấy.


Việc cộng đồng mạng trách móc, chỉ trích người này người kia, tôi không dám bàn. Tôi chỉ nói lên góc nhìn của tôi, từ việc trực tiếp làm việc người thật việc thật với cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Chuyện có sao tôi nói y như vậy.

Việc Mai Phương qua đời, tôi thấy đây là sự an nghỉ, an yên dành cho cô ấy. Những chuỗi ngày đau khổ, đau đớn đã kết thúc rồi. Tôi không bất ngờ về chuyện này vì đã đoán trước được nhưng tôi vẫn buồn", đạo diễn Nguyễn Duy chia sẻ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news