Tin mới

Dừa xiêm Bến Tre giá “rẻ như cho”: 20 nghìn đồng/12 quả

Thứ sáu, 25/09/2015, 10:17 (GMT+7)

Giá dừa Xiêm loại 3 ở Bến Tre hiện đang được các nhà vườn Bến Tre bán với mức giá “rẻ như cho”: 20 nghìn đồng/12 quả.

Giá dừa Xiêm loại 3 ở Bến Tre hiện đang được các nhà vườn Bến Tre bán với mức giá “rẻ như cho”: 20 nghìn đồng/12 quả.

Tin tức trên báo Zing.vn cho hay, do vào mùa mưa, nhu cầu người tiêu dùng thấp nên giá dừa xiêm đang bị giảm mạnh.

Hiện, mức giá dừa xiêm tươi loại 1 đang được bán tại các nhà vườn Bến Tre với giá 30,000 – 40,000 đồng/chục quả, loại 2 là 25 nghìn đồng/chục, còn loại 3 thì chỉ còn 20 nghìn đồng/12 quả.

Dừa xiêm Bến Tre đang "rẻ như cho" tại vườn. Ảnh: Zing.vn

Lý do mà dừa xiêm Bến Tre giảm giá thấp như vậy là Bến Tre đang vào mùa mưa. Anh Sơn, một thương lái mua dừa tại Bến Tre cho biết trên Zing, vào mùa nắng, dừa tươi có thể được giá 120.000/140.000 đồng/chục, song thời gian được giá cao như vậy không kéo dài lâu. Vì vậy mà hiện giá dừa tươi chỉ còn bằng 1/3 so với những ngày nắng nóng.

Như vậy tính ra, dừa xiêm loại 3 mua tại vườn Bến Tre, hiện còn chưa đến 2.000 đồng/quả. Dừa loại 1 chỉ là 3.000 – 4000 đồng/quả.

Cũng trên Zing, ông Hồ Vĩnh Sang, nguyên Chủ tịch Hiệp hội dừa Bến Tre, cho hay, trong thời gian tới,  giá dừa tươi sẽ vẫn xu hướng giảm, thậm chí giảm sâu bởi mùa mưa vẫn còn.

Giá dừa xiêm bán tại đường phố Hà Nội. Ảnh: Vnexpress

Trong khi dừa xiêm tại vườn Bến Tre giảm giá sâu như vậy, thì tại Hà Nội, rất nhiều thương lái đã bày bán dừa xiêm Bến Tre tại nhiều tuyến phố, với mức giá phổ biến từ 8.000 – 10.000 đồng/quả, thậm chí 15,000 đồng/quả, cao gấp 3 lần so với dừa loại 1 và gấp 4, 5 lần dừa loại 2.

Theo ghi nhận của báo Vnexpress, gần tháng nay, tại một số đường như Hồ Tùng Mậu, Lê Văn Lương, trạm Trôi… xuất hiện khá nhiều điểm bán dừa xiêm Bến Tre. Dừa được bán hầu hết là quả lẻ riêng biệt, với 2 màu xanh và nâu.

Chia sẻ trên báo này, một thương lái bán dừa xiêm ở Cầu Giấy cho hay, thời điểm này do dừa xiêm Bến Tre đang rẻ, nên sau khi tính toán các chi phí vận chuyển, nếu bán dù bằng nửa giá thị trường vẫn có lại nên anh đã quyết định buôn thử.

Còn theo ghi nhận của Zing.vn, người tiêu dùng ở Tp.HCM vẫn đang phải mua đừa xiêm tươi Bến Tre với giá bằng đợt thời tiết nắng nóng.

Đơn cử, giá dừa tươi ướp lạnh tại một số quán cà phê, giải khát tại Tp.HCM đang được bán với mức giá 15,000 – 20,000 đồng. Một số nơi khác thậm chí còn bán với giá 25,000 – 30,000 đồng. quả. Tính ra, giá 1 quả dừa tươi tại đây bằng với giá bán 10 quả loại 1 ở Bến Tre.

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dừa xiêm