Tin mới

Đức sơ tán đêm Giáng sinh vì phát hiện bom 1,8 tấn

Chủ nhật, 25/12/2016, 10:42 (GMT+7)

BBC đưa tin, mới đây, Đức đã tiến hành sơ tán khoảng 54.000 người dân thành phố Augsburg, Đức vì phát hiện một quả bom khổng lồ sót lại từ Thế chiến thứ 2.

BBC đưa tin, mới đây, Đức đã tiến hành sơ tán khoảng 54.000 người dân thành phố Augsburg, Đức vì phát hiện một quả bom khổng lồ sót lại từ Thế chiến thứ 2.

Các chuyên gia bom Đức hôm nay 25/12 đã tiến hành vô hiệu hóa một quả bom khổng lồ, nặng 1,8 tấn còn sót lại từ Thế chiến thứ hai. Quả bom được phát hiện ra trong quá trình xây dựng lại thành phố.

Đức đã tiến hành sơ tán 54.000 người dân thành phố. Công tác sơ tán bắt đầu vào 8h sáng (giờ địa phương) và có thể kéo dài đến đêm.

Quả bom khổng lồ sót lại từ Thế chiến thứ 2. Ảnh BBC

Tờ Spiegel nhận định, đây là đợt sơ tán lớn nhất của Đức sau khi chiến tranh kết thúc vì một quả bom chưa nổ. Trước đó, vào năm 2011, khoảng 45.000 người dân thành phố Koblenz cũng phải sơ tán vì lý do tương tự.

Giải thích về lý do chọn đêm Giáng sinh làm thời điểm vô hiệu hóa bom, giới chức địa phương cho biết, vào những ngày làm việc, rất khó có thể sơ tán với quy mô lớn như vậy.

Augsburg là nơi bị ném bom dữ dội trong Thế chiến II. Mỗi năm, Đức phải tiến hành vô hiệu hóa khoảng hơn 5.000 quả bom

Nghiêm Thu (BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news